Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, mạnh cấp 12, quốc lộ 1A ùn tắc

Thanh Le Đăng lúc: Thứ tư, 28/10/2020 08:40 (GMT +7)
Hiện tâm bão số 9 đang cách Quảng Ngãi hơn 100 km, Bình Định 125 km với sức gió mạnh nhất 115-135 km/h, giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tâm bão số 9 đang cách Quảng Ngãi hơn 100 km, Bình Định 125 km với sức gió mạnh nhất 115-135 km/h, giật cấp 15.

Đến 6h ngày 28/10, tuyến Quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Hàng trăm phương tiện từ xe tải chở hàng, xe chở hàng cứu trợ đều đã đứng chôn chân một chỗ. Hành khách trên các chuyến xe khách về miền Trung phải bỏ xe đi tìm khách sạn gần đó lưu trú, thậm chí có nhiều hành khách và tài xế xuống đường nói chuyện cho đỡ buồn.

Ảnh: Zing
Ảnh: Zing

Tại Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương trực tiếp đi kiểm tra các địa điểm xung yếu như kè An Chấn, Xóm Rớ, An thủy (TP Tuy Hòa), sáng nay vì theo nhận định thì đây là những điểm có nguy cơ sạt lở nếu bão vào.

Đề phòng chống cơn bão số 9 hiện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã dùng 2 xe bọc thép để đến các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, mạnh cấp 12, quốc lộ 1A ùn tắc - Ảnh 2

Tại Quảng Ngãi, vào hồi 7h30 sáng nay, ngày 28/10, mưa gió lớn rít liên hồi, nhiều khu vực ở thành phố Quảng Ngãi, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn bị cúp điện hoàn toàn.

Tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, gió bắt đầu lớn, sóng biển cao từ 2-3 m, gió đạt cấp 10-11, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân không ra đường.

Các lực lượng chức năng đã được lệnh sẵn sàng ứng cứu và di chuyển đến khu vực bão số 9 có thể đổ bộ.

Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, mạnh cấp 12 - Ảnh Zing
Bão số 9 áp sát Quảng Ngãi, mạnh cấp 12 - Ảnh Zing

Tại Đà Nẵng, vào khoảng 7g sáng, gió bắt đầu rít mạnh. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng nghỉ làm để tập trung ứng phó bão số 9.

Học sinh cũng được nghỉ học nên một số trường học cũng được dùng để làm nơi trú tránh cho người dân.

Tính đến 5h sáng 28/10, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi 1.240 tàu với hơn 7.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời chính quyền các quận, huyện Đà Nẵng đã sơ tán 20.178 hộ với 91.206 người đến các tòa nhà kiên cố để tránh trú an toàn. Hiện, thành phố chưa có thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, gió bắt đầu lớn. Ảnh Zing
Tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, gió bắt đầu lớn. Ảnh Zing

Tại Quy Nhơn, mưa kèm gió lớn từ rạng sáng, một vài chủ tàu cá đang neo đậu tại đây lo lắng cho tài sản, lên tàu chằng dây, kiểm tra thiệt hại.

Ban Chỉ đạo tiền phương, báo cáo vào lúc 6h sáng 28/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km. Gió cấp 13, giật cấp 16.

Ở khu vực Hội An mưa lớn kéo dài từ 22h tối 27/10 khiến trục đường Bạch Đằng ngập toàn bộ, mực nước sông Thu Bồn dâng khoảng 30 cm.

Đóng cửa 6 sân bay, dừng chạy tàu hỏa vì bão số 9 Bão số 9 chưa vào đất liền bão số 10 đã có nguy cơ hình thành Bão số 9 đang tiến vào miền Trung dự báo là cơn bão mạnh nhất trong năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp