Bé gái 11 tuổi phải sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày vì lý do đáng thương

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 00:50 (GMT +7)
Một bé gái mới 14 tuổi đã phải sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, đến nay đã được 3 năm khiến nhiều người bất ngờ.
Hashtag #Sức khỏe - Giới tính #NEWS #Nóng trên MXH

Việc bé gái tên là Li Xinman ở Trung Quốc, mới 14 tuổi nhưng đã phải sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày đến nay đã được 3 năm khiến nhiều người bất ngờ, nhưng ít ai biết rằng nguyên nhân đến từ một bệnh lý mà cô bé đang điều trị.

Theo Sohu, Li Xinman được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch khi mới vào lớp 2.

Và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bé này lên 11 tuổi và bắt đầu có kinh nguyệt. Lúc này căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch đã khiến máu kinh chảy mất kiểm soát và Li Xinman đã phải nhập viện cấp cứu.

Cô bé Li Xinman trước khi phải nằm viện.
Cô bé Li Xinman trước khi phải nằm viện.

Qua thăm khám, các sĩ thông báo bệnh tình của cô rất nguy kịch và đã đề nghị cha mẹ của em nên cho Li Xinnan dùng nửa viên thuốc tránh thai mỗi ngày để kiểm soát tình trạng máu kinh nguyệt ra quá nhiều.

Dù rằng ai cũng biết thuốc tránh thai là một loại thuốc có thể làm thay đổi nội tiết và khi dùng nhiều ở tuổi còn quá trẻ có thể gây ra tác dụng phụ trong tương lai nhưng để đảm bảo tính mạng cho con, cha mẹ cô bé vẫn nhắm mắt chấp nhận. 

Theo đó, chỉ sau một thời gian dài sử dụng thuốc tránh thai cân năng Li đã tăng lên rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, theo lời khuyên của bác sĩ, cô đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt lá lách nhưng tình trạng bệnh hiện tại vẫn không cải thiện mà em còn mắc thêm bệnh viêm gan.

Được biết, bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu là một loại bệnh lý miễn dịch. Theo các bác sĩ, theo cơ chế thông thường thì khi cơ thể bị virus, vi trùng... xâm nhập, tế bào bạch cầu sẽ tạo ra một chất gọi là kháng thể để chống lại các vật lạ này.

Nhưng ở những người mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, cơ thể sẽ nhận diện lầm bộ phận nào đó vật lạ và tự sinh ra kháng thể để chống lại cơ quan, bộ phận đó.

Sau một thời gian dài sử dụng thuốc tránh thai, cân nặng của Li Xinnan thay đổi rất nhiều.
Sau một thời gian dài sử dụng thuốc tránh thai, cân nặng của Li Xinnan thay đổi rất nhiều.

Khiến cơ thể người bệnh sẽ tự sinh ra kháng thể chống lại tiểu cầu và làm tiểu cầu bị phá hủy ở lách, từ đó sẽ làm giảm số lượng tiểu cầu trong máu, do vậy cơ thể sẽ dễ bị chảy máu với một tác động nhẹ.

Với những bệnh nhân mắc xuất huyết giảm tiểu cầu ở giai đoạn đầu, các bác sĩ cho biết lúc này có thể không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào bất thường. Nhưng cũng có 1 vài trường hợp, khi mắc căn bệnh này, người bệnh dễ bị chảy máu ở nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng như: chấm xuất huyết ngoài da, bầm da, chảy máu nướu răng, chảy máu mũi, rong kinh, tiểu máu, ói máu, xuất huyết não…

Do đó theo các bác sĩ, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe chúng ta nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe theo định kỳ để đảm bảo an toàn cho cơ thể!

Tháo thành công chiếc vòng tránh thai cho cụ bà 70 tuổi Những điều chị em cần biết khi cấy que tránh thai Nghỉ việc khi đang mang thai, mẹ bầu sẽ được nhận 2 khoản tiền từ bảo hiểm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp