Biểu hiện trẻ em FO chuyển nặng cần nhập viện gấp

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 18/02/2022 14:11 (GMT +7)
Bộ Y tế đã đưa ra các dấu hiệu trẻ em F0 chuyển nặng cần báo cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng nhanh tại xã, phường để được cấp cứu kịp thời...
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Các chuyên gia y tế cho biết, đa phần trẻ em mắc Covid-19 đều là thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Dù vậy theo thống kê, vẫn có khoảng có 4% trẻ em khi mắc Covid-19 sẽ diễn biến nặng và 0.5% nguy kịch. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã đưa ra các dấu hiệu trẻ em F0 chuyển nặng cha mẹ cần chú ý để báo cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng nhanh tại xã phường để được cấp cứu tại nhà hoặc đưa trẻ đến bệnh viện... tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến vấn đề này Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, cho hay hiện nay tình trạng mắc COVID-19 ở trẻ ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính là do trẻ đi học trở lại, bên cạnh đó còn có một số lượng lớn các em chưa được tiêm vắc xin, cộng thêm tốc độ lây lan nhanh của virus.

PGS Hiếu cho biết thêm: “Thông thường, khi trẻ mắc COVID-19 chỉ cần theo dõi, điều trị tại nhà, một tỉ lệ rất nhỏ vào viện khám. Với những trẻ có triệu chứng thở nhanh, chỉ số bão hòa ô xy giảm, bác sĩ cần chỉ định chụp X-quang, nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại, có thể cho trẻ về nhà. Thể nặng và nguy kịch là khi bão hòa ô xy tụt, trẻ kém ăn, bỏ bú, tổn thương phổi rõ rệt, thậm chí có trường hợp bị sốc, suy đa phủ tạng, phải thở máy…”.

Biểu hiện trẻ em FO chuyển nặng cần nhập viện gấp - Ảnh Bộ Y tế
Biểu hiện trẻ em FO chuyển nặng cần nhập viện gấp - Ảnh Bộ Y tế

>>> Xem thêm: Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông trước khi trời chuyển rét đậm, rét hại vào ngày mai 19/2

Theo Bộ Y tế, trẻ mắc COVID-19 có dấu hiệu trở nặng điển hình như: thở nhanh, cánh mũi phập phồng, kém ăn, chỉ số SpO2 đo được thấp - tụt ở mức 94-95%, lờ đờ, tím tái môi... Bên cạnh đó khi trẻ sốt liên tục trên 38 độ C, tiêu chảy, mệt mỏi... cũng nên liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn và thăm khám kịp thời.

Biểu hiện trẻ em FO chuyển nặng cần nhập viện gấp - Ảnh 2

Bác sĩ Hiếu cũng chia sẻ, những trẻ mắc COVID-19 có nguy cơ trở nặng thường bao gồm: trẻ đẻ non, cân nặng thấp; trẻ bị đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, bất thường gien, béo phì; bệnh hô hấp mạn tính, hen phế quản, viêm phế quản co thắt; bệnh tim bẩm sinh; suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bị nhiễm HIV, trẻ từng điều trị corticoid kéo dài; trẻ mắc bệnh thận mạn tính; bị ung thư, huyết học (bệnh hồng cầu hình liềm)…

Trẻ mắc COVID-19 sớm khỏi bệnh, diễn biến nhẹ, nhưng sau đó suy đa tạng và nhiều hệ lụy nguy hiểm Hiệu quả của vaccine Covid mũi 3 giảm sau 4 tháng, có cần tiêm mũi 4 hay không? Gỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, giám sát chặt người nhập cảnh Gỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, giám sát chặt người nhập cảnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp