Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông trước khi trời chuyển rét đậm, rét hại vào ngày mai 19/2

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 18/02/2022 08:26 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối nay (18/2) ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá bắt đầu mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Zing, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ khoảng chiều nay (18/2), sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ trưa chiều nay đến 21/2, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 19-20/2 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông trước khi trời chuyển rét đậm, rét hại - Ảnh Internet
Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông trước khi trời chuyển rét đậm, rét hại - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: 4 quy định về thẻ CCCD có hiệu lực trong năm 2022

Các tỉnh thuộc khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ 19-21/2 cũng sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia khí tượng cũng cho biết, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai (19/2), trời chuyển rét đậm, rét hại. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 20-22/2,  trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 8-11 độ C.

Liên quan đến tình hình thời tiết những ngày sắp tới Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho hay, trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao sẽ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Sang đến tháng 3/2022, chuyên gia khí tượng cho biết không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông.

Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C Miền Bắc duy trì trạng thái mưa rét đến đầu tháng 3 Thêm đợt không khí lạnh, miền Bắc rét đậm và rét hại, Hà Nội mưa rét 12 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp