Nói xấu CSGT trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng

Thanh Le Đăng lúc: Thứ tư, 28/10/2020 09:46 (GMT +7)
Một nam thanh niên ở Quảng Nam bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm đến uy tín lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị công an Quảng nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi (theo Nghị định 15/2020).

Cụ thể vào tháng 8/2020, N.K.T, 32 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam, đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Tèo Lú” và có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an Quảng Ngãi trong vụ việc một xe ô tô chở khách vượt chốt, trốn tránh kiểm tra y tế ở Quảng Ngãi. Đối tượng này không quen biết với các đương sự trong vụ việc.

Bình luận nói xấu CSGT trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh minh họa.
Bình luận nói xấu CSGT trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh minh họa.

Theo đó, bình luận của T. có sử dụng ngôn từ thô tục, với nội dung nói xấu lực lượng CSGT Quảng Ngãi và CSGT huyện Mộ Đức.

Qua điều tra, được biết N.K.T từng là lái xe khách, từng bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt lỗi vi phạm. T. đã năn nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được nên T. ôm hận từ đó.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam mời T. lên làm việc, điều tra, xác minh. Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ nữ sinh HV Ngân hàng mất tích: Cảnh sát huy động lực lượng tìm kiếm Khi nào cảnh sát giao thông được kiểm tra cốp xe, điện thoại của người dân? Xe 12 tỷ Lexus LC 500 được dùng làm xe cảnh sát
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp