Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ có thêm môn tiếng Hàn

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 17/03/2021 19:23 (GMT +7)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có băn bản quyết định bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021.

Hôm nay 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ vừa có văn bản quyết định bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các đối tượng thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng thời thông báo tới các đơn vị, nhà trường về việc thí sinh sẽ phải đăng ký dự thi môn tiếng Hàn để xét tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như xét tuyển trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trình độ đại học năm 2021.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ có thêm môn tiếng Hàn - Ảnh 1

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường rà soát, quyết định việc bổ sung mã tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Hàn để tạo điều kiện cho các thí sinh lựa chọn môn tiếng Hàn được sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trình độ đại học năm 2021 theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bao gồm 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Do đó theo quyết định mới thì bài thi ngoại ngữ năm 2021, thí sinh sẽ tự chọn để đăng ký dự thi một trong 7 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.

Hai cha con bại liệt cùng nhau nhận tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi Á hậu Trịnh Kim Chi tốt nghiệp Cử nhân Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh ở tuổi 49 Sinh viên tốt nghiệp trường nào được trả lương cao nhất tại Mỹ?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp