Ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh được ký giấy rời khu cách ly sớm hơn quy định

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ ba, 05/01/2021 18:23 (GMT +7)
Sau khi rời khu cách ly ở Hà Nội trở về Quảng Ninh, nam bệnh nhân mới có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với Covid-19.
Hashtag #Covid-19 ở Quảng Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều ngày 5/1, ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết về trường hợp nam bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 cách ly tại huyện Chương Mỹ đã được trả về địa phương trước khi có kết quả xét nghiệm lần 2.

Đây là du học sinh từ Mỹ về trên chuyến bay giải cứu, cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 cùng đoàn có tổng cộng 89 người. Đơn vị phụ trách y tế tại đây là Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ. Ông Chung cho biết, du học sinh Đ.T.N. được rời khỏi khu cách ly khi chưa có chứng nhận xét nghiệm âm tính lần 2 là sự nhầm lẫn của Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ.

Trong lần xét nghiệm lần một vào ngày 23/12, cả 89 người đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên trong đợt xét nghiệm lần 2 ngày 3/1 thì chỉ có 84 trường hợp có kết quả và đều âm tính. Do sự nhầm lẫn, Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ đã ký giấy xác nhận cho cả 89 người rời khỏi khu cách ly.

Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân N. dương tính với Covid-19.
Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân N. dương tính với Covid-19.

Nhưng sau đó, kết quả xét nghiệm của 5 người còn lại mới được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chuyển đến Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ. Trong đó, bệnh nhân N. có kết quả xét nghiệm dương tính.

Lãnh đạo Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tạ Văn Thiềng, Phó giám dốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ. Đây chính là người ký giấy cho ca bệnh này về địa phương.

Bệnh nhân Đ.T.N. (sinh năm 1999), du học sinh Mỹ trở về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 21/12/2020. Du học sinh này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Đến 16h ngày 4/1, N. hết thời gian cách ly và được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm lần 2. Sau đó, người thân từ Hạ Long lên đón nam bệnh nhân về bằng ôtô.

Đến tối cùng ngày, CDC Hà Nội thông báo du học sinh này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhận được thông tin, CDC Quảng Ninh lấy mẫu và tiến hành thực hiện xét nghiệm ngay trong đêm. Khoảng 5h sáng ngày 5/1, kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân N. dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân N. đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).
Bệnh nhân N. đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Ngay sau đó, N. và các F1 được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hạ Long đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2. Đến 9h sáng ngày 5/1, bệnh nhân N. được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị. 5 người là F1 của bệnh nhân N. đã được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 do CDC Quảng Ninh thực hiện.

Các trường hợp tiếp xúc gần với nam bệnh nhân đã xác minh là 8 trường hợp. Cả 8 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Trong đó, 3 trường hợp hiện đang cách ly tại Trung đoàn 59; 1 trường hợp đã về nhà tại Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau đó được đưa quay trở lại Trung đoàn 59 tiếp tục cách ly tập trung.

Còn 4 trường hợp đã về TP.HCM bằng máy bay, phía CDC Hà Nội đã thông báo cho CDC TP.HCM và Kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM. Hiện tại đã tìm thấy cả 4 người, đi trên 3 chuyến bay khác nhau, đã tổ chức cách ly tập trung.

TP.HCM: Cách ly 4 người tiếp xúc gần du học sinh mắc Covid-19 Sức khỏe danh ca Lệ Thu sau khi nhiễm Covid-19 hiện đang tiến triển tốt Quảng Ninh: Du học sinh Mỹ dương tính với Covid-19 sau thời gian cách ly Việt Nam dự định mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 từ Anh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp