Hà Nội: Để phòng, chống dịch, dừng các lễ hội dịp Tết Nguyên đán

Ber Đăng lúc: Thứ sáu, 21/01/2022 22:17 (GMT +7)
Trong nội dung chỉ thị của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có nội dung dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều ngày 21/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong những nội dung của chỉ thị 03/CT-UBND có nội dung dừng các loại hình lễ hội, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, chính quyền Thủ đô cũng đề nghị việc người dân nâng cao ý thức đối với cộng đồng khi chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tại các hoạt động đông người, khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia.

Khoảnh khắc Giao thừa được diễn ra vào năm 2021
Khoảnh khắc Giao thừa được diễn ra vào năm 2021

Cũng liên quan đến các hoạt động trong Tết Nguyên đán, để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup được diễn ra vào ngày mùng 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) giữa Việt Nam và Trung Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cũng như tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch.

Theo đó tại trận đấu này, Hà Nội đã chấp thuận đề xuất cho 20 nghìn cổ động viên có thể vào sân theo dõi trận đấu. Tuy nhiên những cổ động viên được đến sân bắt buộc phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin chống Covid-19

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi vào năm 2021
Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi vào năm 2021

Cách đây không lâu, thành phố Hà Nội đã đưa ra thông báo về việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại công viên Thống Nhất.

Trong những ngày đầu năm mới, Hà Nội vốn có nhiều lễ hội lớn như Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùng 5 tháng Giêng, Lễ hội chùa Hương diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng, Lễ hội Cổ Loa vào mùng 6 tháng Giêng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng - Mê Linh vào mùng 6 tháng Giêng. Vì vậy, việc các lễ hội trên địa bàn thành phố dừng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. 

Người dân từ Hà Nội về quê ăn Tết phải cách ly thế nào: Ninh Bình, Vĩnh Phúc yêu cầu xét nghiệm Bản đồ quán chân gà ngon từ nướng, rang muối, chiên mắm hấp dẫn của Hà Nội Đợt rét sâu đầu năm của Hà Nội đến khi nào mới kết thúc?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp