Đợt rét sâu đầu năm của Hà Nội đến khi nào mới kết thúc?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 04/01/2022 18:43 (GMT +7)
Theo TTKTTV Quốc gia nhận định trong 10 ngày tới, miền Bắc có thể liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường nhưng chủ yếu gây rét về đêm.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc những ngày qua, thời tiết duy trì trạng thái rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 10 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại các tỉnh miền Bắc tình trạng thời tiết này sẽ được tiếp tục duy trì trong 10 ngày tới.

Từ cuối tháng 12 đến nay, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét đậm, trong đó có ngày ở đỉnh Fansipan còn xuất hiện tuyết rơi và ở Thủ đô nhiệt độ chỉ 12 độ. Tuy thời tiết miền Bắc những ngày đầu tháng 1 đã ấm dần lên nhưng nhìn nhiệt độ vẫn ở mức rét. 

Theo đó, thời tiết ở khu vực miền Bắc trong 10 ngày đầu tháng 1 có thể liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường nhưng gây rét chủ yếu về đêm. Tại khu vực này, trạng thái giá lạnh kèm mưa phùn và sương mù kéo dài.

Cụ thể, trong một, hai ngày đầu tháng 1 và khoảng ngày 5, ngày 8/1 không khí lạnh liên tục được tăng cường tại khu vực này nhưng có cường độ yếu.

Hà Nội: Thời tiết rét đến bao giờ mới kết thúc? - Ảnh minh họa
Hà Nội: Thời tiết rét đến bao giờ mới kết thúc? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Khi lau dọn bàn thờ đừng làm 'lung lay' 1 vật kẻo tán lộc, kém may mắn cả năm

Trong tuần đầu tháng 1/2022 thời tiết ở khu vực này phổ biến ít mưa, sáng sớm trời sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực ven biển, 2 ngày đầu và từ ngày 5 đến 7/1, ban đêm và sáng sớm trời sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng.

Còn tại khu vực Hà Nội, khu vực duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm trong những ngày tới, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 15-16 độ C. Ban ngày, thời tiết khu vực này sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng trong khoảng từ 23-24 độ C.

Ngày 6-9/1, các khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội không khí lạnh tăng cường có thể gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ tại đây vẫn dao động ở ngưỡng từ 16-23 độ C nhưng kèm theo mưa nên cảm giác giá rét gia tăng.

Miền Bắc rét đậm trong suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học Miền Bắc trời hửng nắng trước khi đón đợt mưa rét tê tái
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp