CEO Twitter Jack Dorsey từ chức sau hơn 15 năm gắn bó

Alice Pham Đăng lúc: Thứ ba, 30/11/2021 11:03 (GMT +7)
Sau khi Jack Dorsey rời Twitter, Parag Agrawal - Giám đốc công nghệ - sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của nền tảng MXH này.

Vào tối ngày 29/11, truyền thông Mỹ đưa tin, Jack Dorsey - nhà đồng sáng lập mạng xã hội đình đám Twitter ra đời từ năm 2006 - đã tuyên bố từ chức sau hơn 15 năm gắn bó. Vị trí CEO sau đó sẽ nhường lại cho Giám đốc công nghệ của công ty là Parag Agrawal.

>> Xem thêm: Facebook, Twitter và YouTube có thể bị cấm cửa ở Nga

Dorsey không cho biết điều gì đã thúc đẩy động thái đột ngột này, mặc dù trong lá thư từ chức được chia sẻ trên Twitter, ông đã nói: "Đã có rất nhiều lời bàn tán về tầm quan trọng của một công ty do "người sáng lập lãnh đạo". Cuối cùng, tôi tin rằng đó là hạn chế nghiêm trọng và một điểm thất bại duy nhất. Tôi đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo công ty này có thể tách khỏi sự thành lập và những người sáng lập."

CEO Twitter Jack Dorsey từ chức sau hơn 15 năm gắn bó
CEO Twitter Jack Dorsey từ chức sau hơn 15 năm gắn bó

Đồng thời, Dorsey cũng dành nhiều lời khen cho tân CEO mới: "Tôi quyết định rời khỏi Twitter vì tin rằng công ty đã sẵn sàng phát triển mà không cần bóng dáng của người sáng lập. Tôi tin tưởng Parag với tư cách là Giám đốc điều hành Twitter. Công việc của anh ấy trong 10 năm qua đã có nhiều chuyển biến. Tôi rất quý trọng kỹ năng, trái tim và tâm hồn của anh ấy. Đã đến lúc anh ấy phải lãnh đạo". Hồi 28/11 trước đó, cựu CEO Twitter cũng đã bày tỏ tình yêu với nền tảng "con đẻ" qua dòng tweet "Tôi yêu Twitter".

Sau khi báo chí đưa tin, cổ phiếu của Twitter bất ngờ tăng 11%. Theo công ty tiết lộ, dù đã rời ghế CEO, nhưng Dorsey vẫn ở trong hội đồng quản trị cho đến cuộc họp cổ đông vào năm 2022.

Còn nhớ vào năm 2006, Jack Dorey là người có dòng tweet đầu tiên trên thế giới.
Còn nhớ vào năm 2006, Jack Dorey là người có dòng tweet đầu tiên trên thế giới.

Jack Dorey sinh năm 1976, hoạt động là một lập trình viên máy tính và doanh nhân người Mỹ. Còn nhớ vào năm 2006, Jack Dorey là người có dòng tweet đầu tiên trên thế giới. Ông cũng là nhà sáng lập công ty thanh toán kỹ thuật số Square vào năm 2009 sau lần đầu rời khỏi Twitter. Phải đến năm 2015, Dorsey mới quay trở lại chiếc ghế điều hành Twitter. Kể từ khi Dorsey trở lại, Twitter đã thử nghiệm các tính năng và sản phẩm mới, từ việc tăng gấp đôi giới hạn 140 ký tự nổi tiếng thành một tùy chọn đăng ký mới cho phép mọi người hoàn tác các tweet.

Gần đây, khi còn hoạt động với tư cách CEO của Twitter và Square, Jack Dorsey luôn vấp phải sự tranh cãi từ giới đầu tư bao gồm Elliott Management và tỷ phú Paul Singer cùng một số nhân viên về sức ảnh hưởng của Dorsey khi ông cùng lúc quản lý 2 công ty.

Hiện doanh nhân 45 tuổi đang nắm số cổ phần trị giá 12 tỷ USD tại Twitter và Square.
Hiện doanh nhân 45 tuổi đang nắm số cổ phần trị giá 12 tỷ USD tại Twitter và Square.

Năm 2019, Jack Dorey có kế hoạch chuyển đến châu Phi trong 6 tháng. Tuy nhiên, kế hoạch này sớm bị hủy bỏ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Cách đây không lâu, Dorsey cũng là người từng tạo ra "cơn bão" chính trị sau quyết định khai trừ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi nền tảng này. 

Forbes tiết lộ, hiện doanh nhân 45 tuổi đang nắm số cổ phần trị giá 12 tỷ USD tại Twitter và Square. Tháng 4/2021, ông thông báo trao 1 tỷ USD cho các chương trình cứu trợ liên quan đến Covid-19.

Tân Giám đốc mới là Parag Agrawal, sinh năm 1984, người gốc Ấn Độ
Tân Giám đốc mới là Parag Agrawal, sinh năm 1984, người gốc Ấn Độ

Được biết, tân Giám đốc mới - Parag Agrawal sinh năm 1984, người gốc Ấn Độ, đã gắn bó với Twitter từ tháng 10/2011 và giữ vai trò Giám đốc công nghệ từ năm 2017. Anh đã làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của công ty và nam doanh nhân cũng từng điều hành Bluesky, dự án mạng xã hội phi tập trung mà Twitter đã khởi động vào năm 2019. Hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Tỷ phú Bill Gates bán toàn bộ cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu USD ở Apple và Twitter trước khi thông báo ly hôn Facebook, Twitter và YouTube có thể bị cấm cửa ở Nga Một trường thuộc ĐH Oxford đổi tên thành "Thao College" để tri ân CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo CEO BVLGARI đã ngay lập tức lên tiếng trấn an khi Lisa không được tham gia sự kiện của hãng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp