Hưng Yên: Cha ruột đánh con bằng điếu cày, lột quần áo bắt đứng nắng

Yeahy Đăng lúc: Thứ năm, 24/09/2020 11:59 (GMT +7)
Tỷ lệ thương tật của cháu bé 9 tuổi bị bố bạo hành ở Hưng Yên lên đến 15%.

Ngày 17/9, cơ quan chức năng huyện Khoái Châu nhận được tin báo về việc cháu Nguyễn Hữu H. (sinh năm 2011 ) bị cha đẻ là Nguyễn Hữu Long đánh đập, hành hạ khiến cháu bị thương tích ở vùng đầu, bụng, phải điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên.

Kết quả trưng cầu giám định, cháu H. bị tổn thương cơ thể 15%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu ngay lập tức đã thực hiện biện pháp tịch thu hung khí mà Long dùng để bạo hành cháu H.

Tang vật bị can dùng để bạo hành con ruột
Tang vật bị can dùng để bạo hành con ruột

Trong quá trình điều tra, Long đã khai nhận nhiều lần bắt con trai ruột cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà, dùng dây lưng, điếu cày để đánh đập cháu H. Trong quá trình rà soát camera, cơ quan công an còn phát hiện hình ảnh Long bắt cháu H. phải ăn lá lốt sống do cháu hái rau không đúng ý của Long.

Ngày 23/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Long (35 tuổi, trú tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) về tội "ngược đãi hoặc hành hạ con".

Bị can Nguyễn Hữu Long tại cơ quan điều tra
Bị can Nguyễn Hữu Long tại cơ quan điều tra

Được biết, bị can Long từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vợ của Long là Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu H.) cũng đang chấp hành án phạt tù cũng về tội này.

Hiện cháu H đang được tiếp tục điều trị và theo dõi sức khoẻ tại cơ sở y tế địa phương.

Bắc Bộ: Không khí lạnh gây mưa dông, cần đề phòng lũ quét Hàn Quốc: Tên tội phạm vụ án ấu dâm Nayoung sắp được trả tự do
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp