Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 26/02/2021 14:29 (GMT +7)
Dù không phải là con ruột Chủ tịch quá cố nhưng Koo Kwang-mo vẫn được thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc LG, với giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu USD.

Chaebol hay còn gọi là tài phiệt ở Hàn Quốc là những gia tộc lớn mạnh và giữ vững truyền thống cha truyền con nối, ví dụ như dòng họ Lee của gia tộc Samsung.  Tuy nhiên, gia tộc LG - top 5 chaebol quyền lực nhất - lại có sự khác biệt khi người thừa kế toàn bộ tập đoàn này lại là con nuôi của cố chủ tịch LG Koo Bon-moo.

Được biết, người thừa kế Koo Kwang-mo là con trai ruột của phó chủ tịch LG Electronics - Koo Bon-neung,  em trai của cố chủ tịch LG - ông Koo Boo-moo. Vì hai cô con gái của ông chủ LG đều không tham gia quản lý cơ nghiệp của ggia đình, nên sau khi ông Koo Bon-neung qua đời do tai nạn, chủ tịch Boo-moo lúc đó đã nhận nuôi Kwang-mo.

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 1

Đến năm 2018, khi ông Bon-moo qua đời, Kwang-mo là người được chọn để nối nghiệp bố nuôi và tiếp quản 1 trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Năm 2019, anh chính thức trở thành chủ tịch đế chế LG ở tuổi 41, và trở thành người trẻ tuổi nhất giữ chức vụ này trong số những gia đình tài phiệt quyền lực ở xứ sở kim chi

Nhận xét về Kwang-mo, những người từng làm việc chung cho biết anh là người lịch sự, khiêm tốn và là một nhà lãnh đạo tài năng. Ngoài giờ làm việc, người thừa kế LG thường chơi bóng rổ với đồng nghiệp. 

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 2

Được biết, Koo Kwang-mo sinh năm 1978 tại Seoul. Anh tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại đại học Rochester của Mỹ và có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Theo thống kê của Forbes, anh Koo hiện là người giàu thứ 13 ở Hàn Quốc với khối tài sản 1,8 tỷ USD. Anh đang nắm quyền Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LG - top 5 chaebol quyền lực nhất Hàn Quốc và cũng là cổ đông lớn nhất tại tập đoàn này với 17,52% cổ phần.

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 3

Kwang-mo đã đồng hành cùng LG được 23 năm, trước khi nắm quyền lực cao nhất tại tập đoàn này, anh từng giúp doanh thu của công ty tăng lên gấp 5 lần, lên tới 148 tỷ USD (khoảng 40.844 tỷ đồng) vào năm 2017.

Tuy tài giỏi, giàu có, quyền lực và sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng thiếu gia nhà tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cưới 1 người vợ “thường dân”. Bởi lẽ, các thành viên của gia tộc tài phiệt ở Hàn Quốc hầu hết đều phải chọn người môn đăng hộ đối, giúp tăng lợi ích kinh tế và quyền lực. 

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 4

Nhưng với Kwang-mo thì không, anh lại lấy bạn gái Chung Hyo-jeong là con gái của ông chủ 1 doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ, không thể so sánh với vị thế toàn cầu của tập đoàn LG. 

Được biết, cặp đôi gặp nhau trong thời gian đi du học ở New York, Mỹ, khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2006. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào những ngày đầu đến sống nơi ở xứ lạ quê người. Những người quen nhận xét Chung Hyo-jeong là một người tốt bụng và chân thành nên rất được lòng mọi người xung quanh.

Chia sể về người chồng giàu có, Chung Hyo-jeong cho biết anh dù là con trai nuôi của tập đoàn LG nhưng lại có lối sống giản dị và nuôi lớn tình cảm của đôi bên bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 5

Và dĩ nhiên chuyện tình lệch vai vế của họ vấp phải sự phản đối của gia đình vì sự cách biệt về địa vị xã hội. Phía nhà gái cũng không đồng ý vì sợ con gái khi gả vào hào môn nhà LG sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực. Nhưng cả hai đã bất chấp sự phản đối của 2 bên gia đình mà quyết định kết hôn vào năm 2009 với 1 lễ cưới giản dị và kín tiếng. 

Chân dung người con nuôi được thừa kế toàn bộ đế chế LG hàng trăm triệu USD - Ảnh 6

Thời điểm kết hôn, cuộc hôn nhân của họ nổi tiếng khắp Hàn Quốc bởi hiếm khi một thiếu gia từ gia đình tài phiệt lại đi lấy một cô nàng "thường dân" như vậy. Nhiều người lúc đó cũng bày tỏ ánh mắt ngờ vực không bền lâu từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hiện tại cặp đôi có một cuộc sống hôn nhân  viên mãn với 2 người con 1 trai, 1 gái. 

Thái tử Charles từng dùng lời lẽ cay nghiệt để chê vợ thua kém em dâu Nhật Bản công bố người thừa kế ngai vàng Cụ ông 88 tuổi thừa kế toàn bộ tài sản hơn 11 tỷ cho người hàng xóm ở trọ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp