Chỉ thị 15 là gì? Chỉ thị 15 có được mở quán ăn tại chỗ không?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 21/09/2021 10:12 (GMT +7)
Chỉ thị số 15/CT-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 3/2020 để yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội.
Hashtag #Quy định pháp luật #NEWS #Nóng trên MXH

Tối qua 20/9, ông Chu Ngọc Anh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 22 về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, TP Hà Nội hiện cơ bản đã kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. Do đó, từ 6h sáng nay 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Vậy chỉ thị 15 là gì?

1. Chỉ thị 15 là gì?

Trong công tác phòng, chống dịch Coivd-19 vào ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, để yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ thị này sau đó được gọi tắt là Chỉ thị 15.

Theo đó, để kiềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của người dân, chỉ thị 15 của Chính phủ yêu cầu người dân khu vực áp dụng chỉ thị hạn chế tụ tập đông người.

Ảnh Tuổi Trẻ
Ảnh Tuổi Trẻ

Những địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 không được phép tổ chức các sự kiện, các hoạt động tập trung từ 20 người trong một phòng. Với những khu vực như trường học, công sở, bệnh viện, không tập trung từ 10 người trở lên. Đối với những khu vực công cộng người dân phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại những nơi đang áp dụng chỉ thị 15 cũng được Chính phủ yêu cầu ngưng tổ chức các hoạt động, nghi lễ tập trung từ 20 người trở; các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng cũng tạm dừng tới khi có chỉ đạo mới.

Đồng thời Chính phủ khuyến cáo người dân trong địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 về giãn cách xã hội hạn chế đi lại, nhất là người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch - gọi là vùng dịch, đến các địa phương khác. Ngoài ra, tạm dừng đối với các hoạt động giao thông công cộng, trừ 1 số phương tiện vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm để tránh tập trung đông người. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng tạm dừng hoạt động, để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, chỉ những cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.

Chỉ thị 15 là gì? Chỉ thị 15 có được mở quán ăn tại chỗ không? - Ảnh 2

Người dân luôn phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ y tế, bao gồm: đeo khẩu trang thường xuyên, khử khuẩn liên tục, giữ khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế, đồng thời phải hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

>>> Có thể bạn quan tâm: Sự khác nhau giữa giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

2. Áp dụng chỉ thị 15 có được mở quán ăn tại chỗ không?

Theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu cho nhu cầu của người dân như siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng buôn bán rau củ quả, nơi kinh doanh nông sản, cửa hàng cắt tóc, gội đầu được hoạt động.

Cửa hàng thuốc, vật tư y tế, phục vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ,  chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cũng được phép hoạt động.

Đơn vị sửa chữa kinh doanh xe máy, ô tô, rửa xe, sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng cũng được phép mở cửa.

Đối với các đơn vị, cơ sở buôn bán, kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép mở cửa nhưng chỉ bán hàng mang về, không được ăn tại chỗ và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Chỉ thị 15 là gì? Chỉ thị 15 có được mở quán ăn tại chỗ không? - Ảnh 3

Đối với các cơ sở dịch vụ, kinh doanh được phép hoạt động, chỉ thị 15 cũng nêu rõ phải đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; tất cả những khách hàng đền mua sắm/sử dụng dịch vụ đều phải yêu cầu kiểm soát phòng, chống dịch và khai báo y tế bằng mã QR và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Việc sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo theo hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm các quy định do Trung ương và Thành phố ban hành.

Chỉ thị 15 có được tổ chức đám cưới, đám tang không?

Trong thời gian áp dụng chỉ thị 15 của chính phủ, đám cưới, đám tang được phép tổ chức nhưng chỉ trong phạm vi gia đình. Yêu cầu tổ chức không quá 20 người; đồng thời phải hạn chế các đoàn viếng trong đám tang, mỗi đoàn không quá 5 người.

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường từ 6g ngày 21/9 Hà Nội: Sẽ dừng việc phân 3 vùng, chỉ phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp