Nếu đổ phải xăng giả, chuyện gì sẽ xảy ra?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 01/04/2021 20:37 (GMT +7)
Xăng giả sẽ gây ra ô nhiễm môi trường rất lớn, ngoài ra còn làm hư hại động cơ xe, máy móc.

Mới đây Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an đã triệt phá đường dây xăng nhập lậu, làm xawnh giả, do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Theo đó, đối tượng này đã làm giả lượng nhập lậu và tiêu thụ ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng trong suốt thời gian dài và thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Cảnh sát bao vây nhiều cây xăng tại TP HCM, Bình Dương, Bình Phước và hàng loạt tỉnh thành khác trong quá trình điều tra đường dây xăng giả do Phan Thành Hữu cầm đầu. Ảnh: VnExpress
Cảnh sát bao vây nhiều cây xăng tại TP HCM, Bình Dương, Bình Phước và hàng loạt tỉnh thành khác trong quá trình điều tra đường dây xăng giả do Phan Thành Hữu cầm đầu. Ảnh: VnExpress

Được biết cơ quan điều tra tình nghi công thức chế xăng giả của băng nhóm này là sử dụng cách mà đường dây Trịnh Sướng đã làm trước đó. Bởi bị can Lê Thanh Trung, ngụ Cần Thơ, từng là đàn em thân tín của đại gia xăng dầu miền Tây.

Theo đó, nhóm tội phạm đã pha 30% dung môi với 50% xăng A95 thật, còn lại là chất tạo màu vàng; hoặc dùng dung môi trộn với một phần nhỏ xăng nền A95 và chất kích Ron, chất tạo màu để làm ra xăng giả. Với loại E5, nhóm này sẽ dùng 35% dung môi, 40% xăng nền A95, còn lại là chất kích RON, chất tạo màu.

Trưởng phòng thí nghiệm Nhiên liệu sinh học và Biomass (Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa TP HCM) PGS TS Nguyễn Đình Quân cho biết, việc sử dụng xăng giả có thể khiến nhiên liệu bị kích nổ sớm trong buồng đốt, gây rung lắc, xung gãy động cơ của các phương tiện cũng như làm thoái hóa các chi tiết phi kim loại.

Dung môi được sử dụng pha xăng giả chỉ được dùng trong các sản phẩm công nghiệp như pha trộn với sơn, sản xuất gỗ... chứ không được dùng để tạo thành xăng dầu.

Liên quan đến vấn đề này, PGS TS Đỗ Văn Dũng (Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM) cho biết, nhiều đoạn hệ thống dẫn nhiên liệu của xe được làm bằng cao su và được tính toán để chịu được xăng thật. Do đó, khi dùng xăng giả, dung môi nhiều, sẽ nở ra gây hiện tượng xì, rò rỉ xăng và chỉ cần gặp một tia lửa điện cũng có thể phát cháy, dễ dẫn đến các vụ cháy nổ ở bãi xe, nơi công cộng.

Nếu đổ phải xăng giả, chuyện gì sẽ xảy ra? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, sử dụng xăng giả cũng làm giảm tuổi thọ xe. Vì sử dụng xăng giả, xe dễ xảy ra hiện tượng kích nổ, nên các chi tiết về cơ khí như pittong, bạc... dễ bị cong, mòn, hư hại.

Ngoài ra PGS Dũng cho cho biết thêm, các ôtô hoặc xe máy đời mới đều có bộ lọc khí thải, có tác dụng sinh ra các chất không độc thải ra môi trường. Trong khi đó, dùng xăng giả khi bị đốt cháy tạo ra khí thải làm vô hiệu hoá hoặc làm hư bộ lọc khí thải và làm ô nhiễm môi trường rất lớn.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên đổ xăng ở các cây xăng uy tín, không đổ xăng lẻ, xăng bán dạo lề đường để tránh mua phải xăng giả.

Vũng Tàu: Phá đường dây làm xăng giả cực lớn Đây là lý do không nên đổ xăng đầy bình: Vừa mất tiền vừa dễ hỏng xe Mách bạn cách chạy xe tiết kiệm xăng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp