Từ 1/4, người ở Hải Dương vào TP HCM không cần cách ly tập trung

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 01/04/2021 18:32 (GMT +7)
Tới thời điểm hiện tại, TP HCM không còn cách ly tập trung người từ các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hải Dương.
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương #Covid-19 ở TP.HCM #NEWS #Nóng trên MXH

Hải Dương đến nay đã kết thúc giãn cách xã hội nên từ 1/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo người ở địa phương này vào TP.HCM không cần cách ly tập trung.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP.HCM yêu cầu người từ hai địa phương ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, gồm thôn Nội Hợp (xã Lê Ninh) và khu dân cư Thượng Chiều (phường Tân Dân) đến đây đều phải cách ly tập trung.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại TP.HCM không còn cách ly tập trung người từ các tỉnh thành trong cả nước.

Từ 1/4, người ở Hải Dương vào TP HCM không cần cách ly tập trung - Ảnh VnExpress
Từ 1/4, người ở Hải Dương vào TP HCM không cần cách ly tập trung - Ảnh VnExpress

Được biết, hiện TP.HCM vẫn đang giám sát người ở/đến từ đường D35, thuộc khu phố 4, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) và đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Và đối với người tới TP.HCM từ 2 địa phương này, HCDC yêu cầu phải cách ly tại nhà, cũng như lấy mẫu xét nghiệm theo quy định trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời đi.

Đây chính là hai địa phương được Bộ Y tế ghi nhận ca nhiễm Covid-19 vào hôm 26/3. Trong đó, ngày 22/3, BN2582 đã nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ Phú Quốc về TP HCM. Và ngày 23/3, BN2585 là nam 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Đến nay 1/4, TP.HCM đã ghi nhận 220 ca mắc Covid-19, trong đó 211 người đã khỏi, 9 người đang điều trị.

Hiện ngành y tế cũng đã tiêm 2.592 nhân viên y tế và đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho các nhóm ưu tiên. Đối với những trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được cơ quan chức năng theo dõi và hiện tất cả đều ổn định.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, HCDC khuyến cáo dù hiện nay đã có vaccine nhưng người dân cần luôn thực hiện 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

Từ 0h ngày 1/4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề xuất, sau ngày 31/3, toàn tỉnh sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới Hải Dương: Một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh nghỉ học vì xuất hiện F1
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp