Áp thấp nhiệt đới đang diễn biến phức tạp

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 20/12/2020 14:56 (GMT +7)
"Không được chủ quan bởi diễn biến áp thấp nhiệt đới còn rất phức tạp", ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nói.

Sáng nay ngày 20/12, cuộc họp tại Hà Nội về ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang diễn biến phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão đã diễn ra. Tại cuộc họp này, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, các cơ quan ban ngành cùng người dân không được chủ quan bởi diễn biến áp thấp nhiệt đới còn rất phức tạp.

Ông Trần Quang Hoài cảnh báo rủi ro trên biển là rất lớn do áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên
Ông Trần Quang Hoài cảnh báo rủi ro trên biển là rất lớn do áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên

Cũng trong cuộc họp, Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang cho biết đơn vị đã hướng dẫn về diễn biến cũng như hướng đi của áp thấp nhiệt đới cho 46.682 phương tiện với hơn 255.000 người để chủ động phòng tránh.

Theo đó, hiện còn 138 tàu của các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, theo quan sát trên Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

Do đó ông Trần Quang Hoài đã đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tuyến biển, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương để hướng dẫn cụ thể tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phải luôn giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để có thể ứng phó kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.

Liên quan đến áp thấp này, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho hay: Hơn 1.000 phương tiện với gần 9.000 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, đang di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu, tránh trú.

Đồng thời ông cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành cùng nhân dân các địa phương cần chuẩn bị nhân tài vật lực để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó ông Hòa cũng bày tỏ quan điểm rằng Bộ đội biên phòng cần sớm tổ chức bắn pháo hiệu để có thể thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển và những ngư dân hoạt động ở khu vực ven bờ nắm được diễn biến và thông báo về áp thấp nhiệt đới.

Chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc Bộ sẽ đón mùa đông rét mướt hơn năm cũ 2 ngày tới Biển Đông lại đón cơn bão mới Áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông và mạnh thành bão trong 1 ngày tới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp