Siêu bão mạnh nhất trái đất năm 2020 đang tiến vào biển Đông

Thanh Le Đăng lúc: Chủ nhật, 01/11/2020 23:23 (GMT +7)
Bão Goni giật cấp 15 đang hướng vào Biển Đông, tối mai sẽ cách Hoàng Sa 530km.

Tối nay 1/11, bão Goni giật cấp 15 đang ở trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines) và dự báo trong 24 giờ tới sẽ di chuyển hướng Tây Tây Bắc để đi vào Biển Đông với xu hướng giảm cấp. Đến tối mai, bão Goni sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tương đương 90 - 100km/giờ.

Cơn bão số 11 giật cấp 15 đang hướng vào biển Đông.
Cơn bão số 11 giật cấp 15 đang hướng vào biển Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đến 19h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 tương đương 75 - 100km/giờ.

Dự báo 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và đến 19h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 tương đương 75 - 100km/giờ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Mặc dù được dự báo giảm cấp khi đi vào Việt Nam, hoàn lưu bão Goni sẽ gây ra mưa lớn cho vùng Trung bộ và Nam bộ vào những ngày tới.

Đêm qua, sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Goni đã gây ra cảnh hoang tàn ở tỉnh Bicol và khiến ít nhất 4 ngườ thiệt mạng. Goni được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trái đất trong năm 2020.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió giật trên cấp 17 Siêu bão Goni có đường đi và cường độ khó lường khi vào biển Đông Bão Goni sẽ tăng cấp thành siêu bão trước khi vào biển Đông đêm 1/11
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp