Con sản phụ F0 sinh ra từ 27/4 - 31/12/2021 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ
Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định sẽ hỗ trợ những trường hợp con sản phụ F0 chào đời 1 triệu/trẻ.

Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ký ngày 8/9 đã ban hành về việc, sẽ hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19. Theo đó, những em bé là con của F0 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ với mức một triệu đồng/em.
Đồng thời, với những trẻ mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 cũng sẽ được Bộ hỗ trợ 2 triệu đồng/em . Theo đó, nguồn kinh phí dùng để hỗ trợ này được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Liên quan tới công tác hỗ trợ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành chỉ đạo cụ thể tới các cơ quan có liên quan tại địa phương nhằm thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy định về bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho những đối tượng là trẻ em.
Trong đó Bọ nhấn mạnh cần ưu tiên điều trị, chăm sóc cho những trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế; đồng thời cần quan tâm chăm sóc các em về cả sức khỏe tinh thần, lẫn tâm lý xã hội.
Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tiến hành phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để triển khai kịp thời, đơn giản hóa những thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những trẻ em đối tượng nêu trên để các em có thể nhận được các chính sách hỗ trợ nhanh nhất.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như sức khỏe người dân, trong đó trẻ em và phụ nữ đang mang thai cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Số liệu thống kê từ các địa phương cho thấy, tính đến ngày 31/8/2021 số F0 là trẻ em có 11.822 em và số F1 là 27.334 em.
Dịch bệnh Covid-19 diễn ra, khiến đối tượng là trẻ em đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể chất. Nguyên nhân là do không ít các em phải học trực tuyến dài ngày, nguồn nuôi dưỡng bị suy giảm, thậm chí nhiều em bị mồ côi cha/mẹ hoặc phải ở với người thân vì cha, mẹ phải đi cách ly, điều trị, hoặc tử vong do Covid-19.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024