Bão Molave tăng cấp 12

IG Đăng lúc: Thứ ba, 27/10/2020 14:55 (GMT +7)
11h ngày 27/10, tại một số trạm khí tượng đã quan sát và ghi nhận sức gió của bão Molave ở cấp 12.
Hashtag #Bão Số 9 #Bão Molave #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm cảnh báo thiên tai Quốc gia, vào 11h ngày 27/10, tại một số trạm khí tượng đã quan trắc được số liệu về bão số 9 như sau:

Mã trạm: MAOS2, cách tâm bão 170km về phía tây Tây Bắc, đã ghi nhận gió 124,1 km/h (cấp 12). 

Đã ghi nhận gió cấp 12 của bão Molve. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.
Đã ghi nhận gió cấp 12 của bão Molve. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Mã trạm: ZCDM6, cách tâm bão 700km về phía Bắc, ghi nhận gió 64,8 km/h (cấp 8). 

Mã trạm: 59985, cách tâm bão 450km về phía Nam Đông Nam, ghi nhận gió 31,5 km/h (cấp 5). 

Mã trạm: 9V5392, cách tâm bão 600km phía Bắc Đông Bắc, ghi nhận gió 25,9 km/h. 

Theo quan sát của Trung tâm, bão đang lộ rõ mắt và tiến gần vào Trung Bộ. Chỉ trong đêm nay ven biển Trung bộ sẽ có gió mạnh. Các cơ quan khí tượng trên thế giới đã nâng mức giới hạn tối đa cho cơn bão này khi đổ bộ là rất mạnh. Bão Molve là một trong những cơn bão kinh khủng nhất về mặt sức gió đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2020.

Dự báo, trong khoảng 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Bão Molave có thể khiến con thuyền lớn dưới biển văng lên bờ Bão Molave quét qua Philippines khiến hai người chết và 19 người mất tích Bão Molave giật cấp 17 đang tiến thẳng hướng từ Đà Nẵng đến Phú Yên Bão Molave tiếp tục mạnh lên, tiến gần bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp