Đánh ghen có thể bị tù chung thân

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 29/09/2020 01:22 (GMT +7)
Đánh ghen sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Hashtag #Đánh ghen #Ngoại tình - Đánh ghen #NEWS #Nóng trên MXH

Đánh ghen là một khái niệm chỉ các vụ việc xô xát trong một mối quan hệ tình ái tay ba, được sử dụng trong đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong pháp luật, hành vi đánh ghen gây thương tích sẽ được khép vào các tội khác nhau. 

Vụ đánh ghen nổi tiếng những ngày gần đây trên phố Lý Nam Đế. (Ảnh: Cắt từ clip)
Vụ đánh ghen nổi tiếng những ngày gần đây trên phố Lý Nam Đế. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo đó, hành vi đánh ghen dẫn đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối phương, làm đối phương bị ảnh hưởng sức khỏe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, với mức phạt từ 2-3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người đánh ghen còn phải bồi thường cho người bị đánh ghen chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe, tinh thần… 

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, hành vi đánh ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hành sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt sẽ từ cảnh cáo đến cải tạo không giam giữ 3 năm. Bên cạnh đó, nếu còn có thêm các tình tiết làm tăng tội thì có thể bị phạt tù tối đa 2 năm.

Đánh ghen dẫn đến gây thương tích cho đối phương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đánh ghen dẫn đến gây thương tích cho đối phương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, nếu cố ý thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho đối phương, dựa trên mức độ nghiêm trọng mà người đánh ghen có thể bị phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ, cao nhất là tù chung thân.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Sống cùng Covid-19: Gia đình nhiếp ảnh gia hạnh phúc khi cùng nhau cách ly Việt Nam: 4 nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lớn nhất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp