Phụ nữ nghèo Campuchia chấp nhận xui xẻo bán tóc kiếm tiền đóng học cho con

Mimo Đăng lúc: Thứ tư, 11/11/2020 17:42 (GMT +7)
Dù bị kỳ thị và xã hội ghẻ lạnh, nhiều phụ nữ Campuchia vẫn vượt qua dư luận để nuôi tóc bán nhằm lấy vài chục đô để nuôi gia đình.

Tóc là nguồn thu nhập của những người phụ nữ nghèo 

Theo thống kê của ngân hàng thế giới, 4,5 triệu người dân tại Campuchia sống ở mức dưới nghèo khổ. Thu nhập chỉ kiếm được dưới 2 đô la một ngày. Chỉ những người phụ nữ nghèo khổ trong con số 4,5 triệu đó mới cắt tóc vì một số tiền rất nhỏ - khoảng 20 tới 30 đô la cho một bộ tóc dài. Tại đây, phụ nữ khó có được triển vọng việc làm tốt. Đối với họ, tóc đóng vai trò là nguồn cung nguyên liệu có thể tái tạo, hỗ trợ họ trả học phí cho con cái, nợ nần, mua nhà cửa. 

Những người phụ nữ nghèo phải bán tóc để trang trải cuộc sống.
Những người phụ nữ nghèo phải bán tóc để trang trải cuộc sống.
Tại vùng nông thôn Campuchia, phụ nữ khó có được triển vọng việc làm tốt.
Tại vùng nông thôn Campuchia, phụ nữ khó có được triển vọng việc làm tốt.

Tại vùng quê Campuchia, không ít phụ nữ đã bán tóc hai hoặc ba lần. Họ có đôi lúc cảm thấy xấu hổ vì mái tóc ngắn như đuôi gà của mình. Có lời đổn rằng cắt tóc sẽ mang lại xui xẻo. Một số người cảm thấy hối hận sau khi cắt tóc.

Chhut Ravey, 31 tuổi, đến từ một ngôi làng ở vùng Pursat.
Chhut Ravey, 31 tuổi, đến từ một ngôi làng ở vùng Pursat.

Chhut Ravey, 31 tuổi, đến từ một ngôi làng ở vùng Pursat. Cô chia sẻ về khoảng thời gian bán mái tóc lần đầu tiên với số tiền tương đương 20 euro. Khi đó Chhut 18 tuổi, không có cái ăn, cô tìm phải tự kiếm được miếng ăn bằng cách nào đó. Điều này khiến Chchut cảm giác như mình là nạn nhân của chính mình. Cô nói sẽ bán tóc trở lại trong thời gian tới.

Chhut có biệt danh là 'người phụ nữ với mái tóc đuôi gà'.
Chhut có biệt danh là "người phụ nữ với mái tóc đuôi gà".

Chhut nói rằng cô rất xấu hổ vì mái tóc ngắn. Nó không thể giấu được. "Tôi được gọi là 'người phụ nữ có cái đuôi gà'. Chồng của Chhut nói: "Bán tóc cũng giống như bán mạng sống của mình”. 

Prak Shoka, 42 tuổi, là một bà mẹ đơn thân.
Prak Shoka, 42 tuổi, là một bà mẹ đơn thân.

Prak Sohka sống ở vùng nông thôn Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh 170km. Prak 42 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Cô từng giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi sắc đẹp nhờ mái tóc đẹp của mình. Để tóc suôn mượt và đẹp óng ả, cô dùng hỗn hợp dầu dừa và một loại hoa đặc biệt để dưỡng tóc. 

Bức ảnh năm 18 tuổi của Prak là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài. Ngay sau khi chụp bức ảnh, một người phụ nữ đề nghị số tiền tương đương 40 euro cho mái tóc dài của Prak. Tới nay, Prak đã bán tóc 4 lần, cô sử dụng tiền để chi trả học phí cho con trai và khoản vay mua nhà. 

Prak Sokha nói rằng cô ấy biết người dân đồn về sự xui xẻo khi một người phụ nữ cắt tóc. Nhưng cô ấy không tin vào điều đó. Prak chia sẻ "Tôi tin rằng Campuchia đang phát triển và trở thành một đất nước hiện đại". 

Búi tóc của Prak Sokha.
Búi tóc của Prak Sokha.

Những người phụ nữ có tiền chi trả tới 500 euro cho một bộ tóc, họ mua chúng tại các khu chợ lớn ở thủ đô Phnom Penh. Mái tóc dài khiến phụ nữ trở nên tự tin hơn, đem lại niềm hy vọng về sự thành công trong công việc. Hơn thế, họ biết đàn ông thích chúng – những bộ tóc dài, đen nhánh. 

Những người phụ nữ có tiền nối tóc để cảm thấy tự tin hơn.
Những người phụ nữ có tiền nối tóc để cảm thấy tự tin hơn.

Quyền tự quyết hay sự sỉ nhục?

Tóc luôn tái tạo được, nhưng nó không chỉ đơn giản là tóc. Những người phụ nữ nghèo bán tóc bị đánh giá và kỳ thị nhân phẩm. Những người phụ nữ có tiền mua tóc vì tôn vinh vẻ đẹp, tăng sự tự tin, thành công trong sự nghiệp. Những lý tưởng này đã biến mất khỏi những phụ nữ nghèo cùng với tóc của họ. 

Mái tóc giả làm từ tóc thật của người.
Mái tóc giả làm từ tóc thật của người.

Đây là dấu hiệu của sự sỉ nhục phụ nữ tại Campuchia. Tuy nhiên, xét trên chủ nghĩa tự do, những người phụ nữ mất đi bộ tóc lại có được quyền tự do, tự quyết và độc lập. Họ có thể độc lập hơn với chồng và gia đình bởi nguồn thu thập cá nhân, chi trả cho những khoản phí khác. 

Những người phụ nữ sử dụng những gì họ có để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, con cái và gia đình họ. 

Thị trường buôn tóc trị giá triệu đô tại Campuchia.
Thị trường buôn tóc trị giá triệu đô tại Campuchia.

Thị trường buôn bán tóc bùng nổ cũng trở thành nguyên nhân của một số hành vi phạm pháp và bê bối. Một số người buôn tóc bị bắt quả tang bán tóc của người chết. Thậm chí, trường hợp phụ nữ bị đe doạ phải bán tóc không còn hiếm. Qua những vụ việc này, tóc thật của phụ nữ có thể được bán với giá cao hơn hiện tại. 

Ngành công nghiệp tóc có thể có giá trị 5 tỷ đô la vào năm 2024.
Ngành công nghiệp tóc có thể có giá trị 5 tỷ đô la vào năm 2024.

Trong tương lai, ngành công nghiệp tóc có thể phát triển các kỹ thuật sản xuất mới, tạo ra những bộ tóc giả không thể phân biệt được với tóc thật. Tóc thật có thể trở nên quý giá và đắt đỏ hơn. Theo một nghiên cứu của research and markets, doanh nghiệp nối tóc toàn cầu có thể trị giá tới 5 tỷ usd vào năm 2024.

Nàng tóc rối học ngay cách chăm sóc tóc mùa đông để luôn bóng khỏe, mượt mà Ấn Độ: Tóc thánh trở thành nguồn cung tóc giả lớn hàng đầu thế giới Tô điểm cho mái tóc thêm xinh với 3 cách thắt khăn lụa Tóc của Donald Trump có phải là tóc giả? Choáng ngợp với những kiểu tóc nhuộm rực rỡ sắc màu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp