Đóng băng cơ thể vợ 50 năm để tìm cách hồi sinh

ThanhPham Đăng lúc: Thứ ba, 26/01/2021 13:57 (GMT +7)
Một người đàn ông tại Sơn Đông, Trung Quốc đã đóng băng thi thể người vợ đã mất vì bệnh tật trong 50 năm với hi vọng có thể hồi sinh bà trong tương lai.

Ông Quế Quân Dân là một người chồng hết mực yêu thương vợ, bà Triển Văn Liên. Thật không may là bà Triển mặc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác và không có cách nào chữa trị. Vì quá đau buồn, ông Quân Dân nảy ra ý định sẽ tiến hành các biện pháp bảo quản cơ thể người vợ của mình bằng phương pháp đông lạnh. Ông nuôi hi vọng trong tương lai, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và y học sẽ có thể hồi sinh bà.

Ông Quế đã hỏi ý kiến vợ và cho rằng bà đã đồng ý. Ông kể lại: "Tôi biết bà ấy không  thể nói và đã tê liệt toàn bộ cơ mặt nên tôi đã yêu cầu bà nắm lấy tay tôi nếu đồng ý, và thực sự bà ấy đã nắm chặt tay tôi lúc đó."

Hai vợ chồng Quế Quân Dân và Triển Văn Liên thời trẻ.
Hai vợ chồng Quế Quân Dân và Triển Văn Liên thời trẻ.

Quế Quân Dân và Triển Văn Liên đã sống với nhau hơn 30 năm, ông thực sự không muốn nhìn vợ mình rời xa mình. Bản thân Quế Quân Dân cũng đăng ký đóng băng chính mình sau khi qua đời, bởi ông lo rằng nếu vợ ông có thể "tỉnh lại" thì ông cũng sẽ thức dậy để lại được ở bên bà lần nữa. Đến nay, ông vẫn giữ lại những thứ thuộc về vợ mình, số điện thoại di động của vợ anh vẫn sử dụng được, nhiều tài khoản xã hội khác nhau cũng ở trạng thái đăng nhập.

Thời điểm đưa ra quyết định "khác thường" trên, các tế bào ung thư đã di căn đến não của bà Liên và bà mất vào ngày 8/5/2017. Ngay sau đó, ông Quế đã ký yêu cầu và xác nhận cho các bác sĩ chuyên khoa tiến hành ca phẫu thuật đông lạnh cơ thể bà. Quá trình này kéo dài tới 55 giờ đồng hồ mới hoàn thành và bà Triển Văn Liên là trường hợp đầu tiên của Trung Quốc đông lạnh toàn bộ cơ thể sau khi chết.

Ông Quế nuôi hi vọng vợ mình sẽ sống lại sau 50 năm
Ông Quế nuôi hi vọng vợ mình sẽ sống lại sau 50 năm

"Bà ấy chỉ ngủ một giấc thôi, trông bà ấy như đang trong giấc mơ vậy" - Ông Gui nghẹn ngào nhìn vợ lần cuối trước khi bà được đưa vào bể đông lạnh. Quá trình đông lạnh toàn bộ cơ thể của bà Zhan sẽ kéo dài 50 năm. Bể cấp đông lạnh chứa đầy 2.000 lít nitơ lỏng và duy trì nhiệt độ -196 độ C. Ở nhiệt độ này, các tế bào cơ thể sẽ được bảo quản tuyệt đối, không bị phân hủy bởi bất cứ tác động nào.

Công nghệ đông lạnh cơ thể là một dự án hợp tác giữa tập đoàn sinh học Ngân Phong và bệnh viện Tề Lỗ thuộc đại học Sơn Đông, kỹ thuật thực hiện được gọi là cryonics (hay kỹ thuật đóng băng), quá trình đóng băng bà Zhan cũng được giám sát và hỗ trợ bởi  tổ chức kéo dài cuộc sống Alcor - một công ty phi lợi nhuận chuyên về cryonics tại Mỹ.

Cận cảnh các buồng chứa cơ thể đông lạnh.
Cận cảnh các buồng chứa cơ thể đông lạnh.

Hiện nay, thế giới chỉ có 4 cơ sở có thể thực hiện độc lập phương pháp đông lạnh thi thể ở Mỹ (CI, Alcor), Nga (KrioRus) và Trung Quốc (Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Yinfeng). Chi phí để thực hiện một ca đóng băng toàn bộ thi thể không được tiết lộ, nhưng với trường hợp của bà Zhan, Viện nghiên cứu Khoa học đời sống Yinfeng đã quyết định tài trợ phần lớn.

Việc sử dụng kỹ thuật Cryonics để bảo quản lạnh cơ thể hoặc não bộ của người vừa mới qua đời, với hi vọng công nghệ của tương lai có thể hồi sinh những người này không phải chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là  một trong những đề tài khoa học rất được quan tâm, hàng trăm người trên thế giới đang được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh thi thể, chờ “sống lại” trong tương lai.

James Bedford - người đầu tiên đóng băng toàn bộ cơ thể.
James Bedford - người đầu tiên đóng băng toàn bộ cơ thể.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, chuyện có thể hồi sinh người đã chết sau khi đóng băng họ có thành công hay không vẫn là chuyện của tương lai. Ca đông lạnh cơ thể đầu tiên diễn ra vào năm 1967 tại Mỹ, sau 54 năm, vào năm 2020 vừa qua các nhà khoa học đã "phá băng" cho tình nguyện viên này, tuy nhiên không có phép màu nào xả ra cả. Đến hiện tại, đây chỉ là một thí nghiệm để chúng ta hiểu rõ hơn về cơ thể con người mà thôi.

 

Cứ 10 phút có một người chết vì Covid-19 ở Los Angeles Hằng trăm người chết trong trạng thái đông lạnh chờ tiến bộ của y học để hồi sinh Cặp vợ chồng đông lạnh thi hài con gái 3 tuổi với hy vọng bé sẽ hồi sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp