Động đất hơn 6,3 độ richter làm rung chuyển miền Đông Indonesia

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 01/11/2020 16:02 (GMT +7)
Một trận động đất 6,3 độ richter vừa mới xảy ra sáng nay, ngày 1/11, làm rung chuyển miền Đông Indonesia.

Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết, ngày 1/11, một trận động đất có độ lớn 6,3 đã làm rung chuyển tỉnh Maluku, miền Đông nước này. Theo cơ quan này, động đất không có nguy cơ gây sóng thần.

Được biết, trận động đất xảy ra vào lúc 10h43 với tâm chấn cách huyện Maluku Barat Daya 193 km về phía Đông Bắc với độ sâu 196 km dưới đáy biển.

Rung chấn có thể cảm nhận được tại các thị trấn Maluku Barat Daya và Dobo. Rất may mắn là hiện vẫn chưa có thương vong về người.

Indonesia là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương.

Trước đó, một trận động đất kinh hoàng gần 7 độ richter đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào ngày 30/10 khiến 37 người thương vong, hơn 900 người bị thương.

Động đất hơn 6,3 độ richter làm rung chuyển miền Đông Indonesia - Ảnh 1
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp