Đười ươi già nhất thế giới đã chết ở tuổi 61

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 00:54 (GMT +7)
Con vật lớn tuổi nhất ở vườn thú Oregon - đười ươi Sumatran tên Inji,đã chết hôm 9/1 ở tuổi 61. Inji được cho là đười ươi già nhất thế giới.

Hôm 9/1, đười ươi Sumatran tên Inji ở vườn thú Oregon - Mỹ, đã chết ở tuổi 61. Được biết con đười ươi này đã ở vườn thú này từ năm 1961 và sống lâu hơn rất nhiều so với tuổi thọ trung bình của đười ươi hoang dã, bởi trong tự nhiên, đười ươi hiếm khi sống quá 40 năm tuổi.

Đười ươi Inji. Ảnh: Vườn thú Oregon.
Đười ươi Inji. Ảnh: Vườn thú Oregon.

Theo người trông coi động vật trong vườn thú này, anh Bob Lee cho biết, Inji rất hoạt bát và tò mò. Nó có thói quen trèo lên cửa sổ trong chuồng, nhìn ngó túi xách, ví và balô của khách tham quan và dường như rất thích ngắm nhìn con người, đặc biệt là trẻ em.

Lee cũng cho biết, trước khi mất con đười ươi này di chuyển khó nhọc, hiếm khi rời khỏi ổ, sức khỏe yếu đi và không còn quan tâm tới cả món ăn ưa thích. Dù đã hết lòng cứu chữa nhưng vào cuối tuần trước, các nhân viên vườn thú nhận ra không có cách nào chữa trị cho con đười ươi này. Chính vì vậy, họ buộc phải ra quyết định tiêm trợ tử cho con vật.

Được biết, Inji chào đời vào khoảng năm 1960 và thông qua hoạt động buôn bán động vật hoang dã nó đã tới Mỹ khi được khoảng 1 tuổi. Theo đó, người chủ của Inji mang nó tới vườn thú vào ngày 30/1/1961.

Hiện còn 3 loài đười ươi trên thế giới, trong đó có chưa đến 800 con đười ươi Tapanuli, 15.000 con đười ươi Sumatra và 55.000 con đười ươi Borneo còn sống trong tự nhiên đều nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp.

Trong đó, Sumatra là loài đặc hữu của Indonesia, là loài linh trưởng lớn có thể phát triển tới chiều cao 1,4 m và nặng 90 kg và chỉ được tìm thấy trên đảo Sumatra. 

Gấu trúc khổng lồ già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi tương đương 110 Con cá già nhất thế giới đã 81 tuổi Giáo sư, nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu qua đời vì COVID-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp