Đường tình duyên trắc trở và “chân ái” tuổi xế chiều của nữ minh tinh Củng Lợi

ThanhPham Đăng lúc: Thứ tư, 13/01/2021 17:38 (GMT +7)
Được ca ngợi là “nữ hoàng” của nền điện ảnh Hoa ngữ nhưng Mưu nữ lang Củng Lợi lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, không may mắn trong đường con cái.

Nổi danh là nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, Củng Lợi không chỉ nổi tiếng trong nước mà các tác phẩm điện ảnh của cô như Cao Lương Đỏ, Cúc Đậu, Hồi ức của một Geisha…còn vang tiếng trên toàn thế giới. Tưởng chừng như người đẹp sẽ sớm tìm được bến đỗ cuộc đời mình nhưng số mệnh đã đưa đường tình của “nàng Thu Cúc” theo hướng chẳng mấy bằng phẳng, dễ dàng.

Nữ diễn viên trải qua nhiều mối tình khác nhau trong cuộc đời, nhưng dấu ấn sâu đậm nhất gắn liền với ba cái tên: Trương Nghệ Mưu - mối tình thủa thanh xuân; Hoàng Hòa Tường - cuộc hôn nhân nhiều cay đắng và Jean-Michel Jarre - người chồng hiện tại.

Làm người tình của Trương Nghệ Mưu suốt 8 năm nhưng không có hồi kết đẹp

Củng Lợi đã dành 8 năm thanh xuân để ở bên đạo diễn họ Trương, nhưng cuối cùng vẫn không có cho mình một danh phận chính thức.
Củng Lợi đã dành 8 năm thanh xuân để ở bên đạo diễn họ Trương, nhưng cuối cùng vẫn không có cho mình một danh phận chính thức.

Có thể nói, đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu là người đã đưa Củng Lợi lên hàng minh tình hàng đầu khi một loạt tác phẩm nổi danh làm nên tên tuổi của cô đều do ông đạo diễn như: Cao lương đỏ, Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hoàng Kim Giáp… Ngay từ lần đầu hợp tác, hai người đã phải lòng nhau, bất chấp việc minh tinh sinh năm 1965 khi ấy đã có bạn trai và đạo diễn họ Trương cũng có gia đình êm ấm với người vợ đầu Tiêu Hoa. 

Trương Nghệ Mưu vì si mê “nàng thơ” của mình mà bỏ bê gia đình, lạnh nhạt với người vợ thuở hàn vi cùng cô con gái nhỏ. Năm 1989, chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng này được truyền thông và công chúng biết đến rồi thành đề tài bàn tán rầm rộ.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Củng Lợi cũng đáp trả tình cảm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu một cách thật tâm và nuôi mộng cùng ông xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không ít lần nữ minh tinh thể hiện mong muốn kết hôn và sớm sinh nhiều con cho vị đạo diễn họ Trương. 

Chấp nhận ở bên người tình qua nhiều sóng gió thị phi, chịu không ít điều tiếng, mang danh “kẻ thứ ba” chen chân vào gia đình của đạo diễn tài năng thế nhưng suốt những năm tháng dài ấy, chưa một lần Củng Lợi thấy Trương Nghệ Mưu có ý định cầu hôn cô. Thậm chí khi mẹ và anh trai Củng Lợi lên tiếng chất vấn về chuyện kết hôn với Trương Nghệ Mưu, vị đạo diễn danh tiếng đã phũ phàng nói rằng, ông không nghĩ tới việc làm đám cưới với Củng Lợi. 

Cuối cùng, sau 8 năm hẹn hò sóng gió, nữ minh tinh phim Bá vương biệt cơ cũng đành nói lời chia tay nhà làm phim họ Trương. Sau này khi gặp lại, Củng Lợi cho biết cô không còn vương vấn, nuối tiếc mối tình dang dở với Trương Nghệ Mưu nữa mà coi ông như tri kỷ, anh em tốt hay người đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp.

Kết hôn cùng triệu phú Hoàng Hòa Tường nhưng cuối cùng vẫn chia xa vì nỗ lực sinh con bất thành

Kết hôn với Hoàng Hòa Tường nhưng không con cái, cặp đôi đường ai nấy đi vào năm 2009.
Kết hôn với Hoàng Hòa Tường nhưng không con cái, cặp đôi đường ai nấy đi vào năm 2009.

Doanh nhân thành đạt người Singapore Hoàng Hòa Tường là người đã đến bên Củng Lợi khi cô đang đau khổ sau tan vỡ của cuộc tình với Trương Nghệ Mưu.

Hoàng Hòa Tường vốn say mê nữ minh tinh từ lâu và khi có cơ hội, ông đã dùng hết tấm chân tình để quan tâm chăm sóc cô cũng như người nhà. Cuối cùng ông cũng thành công trong việc làm cảm động trái tim người đẹp. Năm 1996, đám cưới trong mơ của Củng Lợi và doanh nhân họ Hoàng đã diễn ra, sau đó cặp đôi quyết định chuyển đến Hồng Kông sinh sống.

Sau khi kết hôn, Củng Lợi ít tham gia đóng phim để vun đắp cuộc sống vợ chồng, tuy nhiên khi Hoàng Hòa Tường gặp khủng hoảng trong kinh doanh, cô đã trở lại làng giải trí để có thu nhập giúp chồng vượt qua gian khó. Thời điểm này, tình cảm vợ chồng hai người vô cùng bền chặt, cả hai đều bày tỏ tình yêu và tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. Thậm chí, Củng Lợi còn nhập quốc tịch Singapore theo ông xã và chịu sự chỉ trích dữ dội của công chúng trong nước.

Đáng tiếc, cuộc sống hôn nhân của nữ minh tinh và doanh nhân Hoàng Hòa Tường thiếu đi điều mà cả hai đều khao khát: một đứa con. Sau nhiều nỗ lực mang thai không thành công, tình cảm hai vợ chồng xuất hiện rạn nứt, nữ diễn viên tài năng quyết định quay lại với con đường nghệ thuật và chuyên tâm vào đóng phim. Từ đó sự xa cách giữa cô và chồng ngày càng lớn, tình cảm phai nhạt dần không thể cứu vãn.

Tháng 5/2012, Hoàng Hòa Tường chính thức tiết lộ rằng ông và Củng Lợi đã ly hôn từ năm 2009, khép lại cuộc nhân kéo dài hơn một thập niên không con cái. Trong một chia sẻ sau này, Củng Lợi chua xót bày tỏ: “Hôn nhân chỉ là một tờ giấy còn tình cảm thực cần 2 người cùng duy trì mới được. Nếu bạn có thể già đi cùng mảnh giấy này thì có lẽ đó là một câu chuyện cổ tích”.

Hạnh phúc bình dị cạnh Jean-Michel Jarre

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, mỹ nhân Hoa ngữ đã tìm được người đàn ông của đời mình, nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jean-Michel Jarre.
Ở tuổi ngoài ngũ tuần, mỹ nhân Hoa ngữ đã tìm được người đàn ông của đời mình, nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jean-Michel Jarre.

Năm 2017, Củng Lợi bị phát hiện hẹn hò với nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jean-Michel Jarre. Bất chấp khác biệt về quốc tịch, văn hóa, tuổi tác, đến thàng 5/2019, khi bộ đôi sánh vai tại Liên hoan phim Cannes, truyền thông đã xác nhận hai người đã bí mật kết hôn. 

Củng Lợi chính thức lần thứ 2 bước vào cuộc sống hôn nhân còn nhạc sĩ tài danh người Pháp cũng đã trải qua 3 lần ly hôn. Chính những đổ vỡ trong quá khứ đã khiến cả hai đồng cảm và trân trọng đối phương hơn trong cuộc hôn nhân hiện tại. Hiện minh tinh U60 và ông xã đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tránh xa giới truyền thông và hiếm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình trên báo giới.

Theo những người bạn thân thiết, nữ minh tinh được ông xã hết mực yêu thương, chăm sóc. Trong những bức ảnh đời thường hiếm hoi được truyền thông đăng tải, họ luôn tay trong tay mỗi khi sánh bước cùng nhau và dành cho đối phương những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào cùng những lời tán dương có cánh khi nhắc về nhau.

Tháng 10/2019, trong một cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ 72 tuổi gọi bà xã là “người phụ nữ trong phần đời còn lại của tôi”. Ông cũng không ngần ngại thừa nhận tình yêu dành cho Củng Lợi là một tình yêu sét đánh, ngay từ khi chạm mặt người đẹp tại nhà một người bạn, cả hai đều cảm thấy đối phương là một nửa còn lại của mình.  

Về phần nữ minh tinh, Củng Lợi cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bí quyết chung sống hòa hợp của hai vợ chồng là không đánh mất bản thân, tôn trọng công việc của nhau, tán thưởng nhau. Sau khi kết hôn, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, giữ được sức hút ở tuổi ngũ tuần. Cuối cùng thì sau bao sóng gió với những mối tình không hồi kết và trải qua cả sự đổ vỡ của hôn nhân, “nàng Thu Cúc” cũng tìm được điểm dừng chân của của cuộc đời.

Tuổi 20 của Củng Lợi - Mỹ nhân đẹp nhất Phương Đông Bốn người đẹp có cát-xê cao của showbiz Hoa ngữ nhưng diễn xuất quá tệ Đọ nhan sắc dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi “đụng hàng”: Ai hơn ai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp