Em bé chào đời từ phôi thai đông lạnh được cất giữ 27 năm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 21:37 (GMT +7)
Em bé chào đời vào ngày 26/10, đúng 27 năm sau khi phôi thai được bảo quản. Đây cũng là kỷ lục phôi thai đông lạnh lâu nhất được cất giữ.

Phôi thai sinh ra bé Molly Gibson được đông lạnh từ tháng 10/1992 và đến 26/10/2020, bé Molly Gibson nặng 3 kg cất tiếng khóc chào đời.

Phôi thai sinh ra bé Molly Gibson trở thành phôi thai đông lạnh lâu nhất thế giới được nuôi cấy thành công trước đó kỷ lục này thuộc về bé tên là Emma Gibson - con gái đầu lòng của gia đình Gibson, sinh tháng 11/2017, phôi thai của em bé đã 24 năm tuổi.

Molly là phôi thai đông lạnh lâu nhất được chào đời.
Molly là phôi thai đông lạnh lâu nhất được chào đời.

Gia đình Gibson khẳng định họ không quan tâm đến kỷ lục mà chỉ vui mừng vì có con. Theo đó, Tina mang thai Emma và Molly với sự giúp đỡ của Trung tâm hiến tặng phôi thai quốc gia Mỹ.

Được biết đây là tổ chức phi lợi nhuận ở Knoxville nhận lưu trữ phôi thai đông lạnh, nếu gia đình nào muốn có thể xin những phôi chưa được sử dụng này để sinh con.

Tina từng chia sẻ với CNN rằng, hai vợ chồng đã vật lộn với bệnh vô sinh suốt thời gian dài và đã từng định xin con nuôi nhưng đổi ý sau khi được bố mẹ gợi ý việc nhận phôi thai.

Tina cho biết, sự ra đời của Molly là "niềm vui trong năm 2020" và "thắp sáng cả gia đình" vì cô phát hiện mình mang bầu Molly chỉ vài ngày trước khi Mỹ công bố đại dịch Covid-19: "Cho đến giờ, tôi vẫn kinh ngạc vì hai đứa con này là của mình".

Nghi vấn Trương Bá Chi đã mang thai con gái của Tạ Đình Phong Quảng Ninh: Sản phụ khi mang thai mới biết mình có hai tử cung Lao động nữ mang thai được hưởng thêm 3 quyền lợi từ 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp