Xuất hiện cái tên 'thần tài' ở Olympia: Hầu như vào chung kết, còn giành luôn giải Quán quân

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 16/11/2021 13:38 (GMT +7)
Đường lên đỉnh Olympia xuất hiện cái tên 'thần tài' có mặt ở nhiều trận chung kết năm. Cha mẹ có dự định đặt tên này cho con mình?
Hashtag #TV show #NEWS #Nóng trên MXH

Sau 21 năm đồng hành cùng khán giả, Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi tri thức lớn lan tỏa năng lượng và đam mê tìm tòi khám phá đến với các bạn học sinh THPT.

Bên cạnh chiến thắng đầy thuyết phục của Nguyễn Hoàng Khánh tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, rất nhiều người tình cờ phát hiện ra điều thú vị trong tên của các thí sinh từng tham dự Olympia.

Xuất hiện cái tên 'thần tài' ở Olympia: Hầu như vào chung kết, còn giành luôn giải Quán quân - Ảnh 1

Có thể thấy, Hoàng là cái tên "thần tài" nhất khi có tới 3 Quán quân Olympia mang tên này. Đó là Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12). Bên cạnh đó cũng có rất nhiều Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia có chữ Hoàng trong tên như: Hoàng Thế Anh (năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Cường (năm thứ 18) hay mới nhất là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 - Nguyễn Hoàng Khánh.

Trong Top 4 Chung kết Olympia năm thứ 17 còn có hai thí sinh tên Hoàng nữa là Phạm Huy Hoàng và Hà Việt Hoàng.

>>> Xem thêm: Ít ai biết 'cha đẻ' ứng dụng Bluezone là nam sinh thất bại trong Đường Lên Đỉnh Olympia 12 năm trước

Đỗ Lâm Hoàng là chủ nhân của vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 5. Sau đó, anh chọn du học Đại học Swinburne, chuyên ngành Kỹ sư công nghệ viễn thông và Internet. Năm 2016 anh kết hôn và có nhóc tì đáng yêu. Tuy nhiên cựu Quán quân Olympia hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời tư với trên mạng xã hội. Một số thông tin cho biết, Đỗ Lâm Hoàng là chuyên viên tại Sở giáo dục bang Victoria, Úc. Không rõ hiện tại Quán quân Olympia mùa thứ 5 còn làm công việc này không bởi anh khá kín tiếng.

Đỗ Lâm Hoàng (ở giữa) là Quán quân Olympia năm thứ 5.
Đỗ Lâm Hoàng (ở giữa) là Quán quân Olympia năm thứ 5.

Lê Vũ Hoàng vô địch Đường lên đỉnh Olymipia năm 2005. Cũng như nhiều Quán quân khác, Vũ Hoàng chọn du học Úc chuyên ngành Điện tử. Tiếp đó anh nhận được học bổng Tiến sĩ nghiên cứu Quang học lượng tử và laser tử ngoại. Sau khi tốt nghiệp, cựu Quán quân Olympia làm việc cho một công ty thiết bị chiếu sáng và điều khiển đèn sân khấu. Qua 14 năm định cư trên đất Úc, Lê Vũ Hoàng sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ lên đến 1 triệu đô. Ngoài ra, anh cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn với trái ngọt "đủ nếp đủ tẻ".

Lê Vũ Hoàng trở thành chủ nhân của chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6.
Lê Vũ Hoàng trở thành chủ nhân của chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6.

Đặng Thái Hoàng sinh năm 1994, anh là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2012 và là người đầu tiên mang vòng nguyệt quế về tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh thành tích là Quán quân Olympia, Thái Hoàng còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ kết quả thi đại học đạt 52/60 điểm, trong đó có hai môn Hóa và Anh đạt điểm tuyệt đối. Sau khi giành suất học bổng danh giá, Đặng Thái Hoàng lên đường du học tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Thái Hoàng.
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Thái Hoàng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thái Hoàng làm quyết định ở lại Úc sinh sống. Được biết, Quán quân Olympia năm 2012 đã lập gia đình vào năm 2018. Nửa kia của anh cũng là du học sinh, từng học cùng trường Đại học Swinburne.

MC Phạm Ngọc Huy: Trên sóng "Đường lên đỉnh Olympia thì ngầu", về nhà hoá ngay bố bỉm sữa bận rộn Ít ai biết "cha đẻ" ứng dụng Bluezone là nam sinh thất bại trong Đường Lên Đỉnh Olympia 12 năm trước Đường Lên Đỉnh Olympia hé lộ bí mật đằng sau tờ giấy Khánh Vy cầm trên tay Khánh Vy lập kỷ lục khi trở thành MC chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp