Hà Nội: Học sinh 25 xã, phường tạm dừng học trực tiếp từ tuần sau

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 18/12/2021 23:55 (GMT +7)
Theo cấp độ dịch mới nhất được TP. Hà Nội công bố, 25 xã, phường thuộc mức độ dich cấp 3 (nguy cơ cao) sẽ triển khai giảng dạy trực tuyến.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, TP. Hà Nội đã có thông báo về cấp độ dich trên địa bàn dựa trên tình hình dịch bệnh trong 14 ngày (từ  3/12 đến 17/12). Theo đó có 25 xã, phường thuộc mức độ dịch cấp 3 (vùng có nguy cơ cao). Theo quy định trước đó của thành phố những khu vực thuộc mức độ dịch cấp 1,2 mới được tổ trức dạy học trực tiếp. Do đó 25 xã, phường thuộc nguy cơ cao sẽ phải tạm dừng việc cho học sinh đến trường, thay vào đó là triển khai dạy và học bằng phương thức trực tuyến.

>>> Xem thêm: Hà Nội: 5 phường vùng cam của quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Hà Nội: Học sinh 25 xã, phường tạm dừng học trực tiếp từ tuần sau (Ảnh minh họa).
Hà Nội: Học sinh 25 xã, phường tạm dừng học trực tiếp từ tuần sau (Ảnh minh họa).

Cụ thể về 25 xã, phường vừa được TP. Hà Nội công bố thuộc mức độ dịch cấp 3:

Các huyện: Huyện Đông Anh: Vân Nội, Việt Hùng. Huyện Gia Lâm: Yên Viên. Huyện Quốc Oai: xã Đông Xuân. Huyện Thường Tín: xã Văn Bình.

Quận Đống Đa: phường Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở.

Quận Hoàn Kiếm: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông.

Quận Hai Bà Trưng: Đống Mác.

Quận Hoàng Mai: Thanh Trì, Vĩnh Hưng.

Quận Tây Hồ: Quảng An, Yên Phụ

Trước đó, ngày 3/12 Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn về việc tổ chức cho học sinh thuộc khối 12 trở lại trường học. Theo đó, từ ngày 6/12 những xã phường thuộc mức độ dịch cấp 1, cấp 2 đã triển khai cho học sinh học trực tiếp. Trong khi đó, bám sát những quy định liên quan đến đảm bảo phòng chống Covid-19 nhiều khu vực đã tạm dừng cho học sinh đến trường sau khi đánh giá mức độ dịch bệnh tại địa phương.

Những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP luôn ở mức cao với hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Cách đây không lâu, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh cũng như việc nguy hiểm của biến chủng mới omicron gây ra trên thế giới, thành phố cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu hạn chế tốt đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp lễ hội sắp tới.

Hà Nội: Lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất trong đêm giao thừa 2022 Hà Nội: 5 phường vùng cam của quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ Hà Nội chỉ hạn chế phương tiện cá nhân khi đại đa số người dân ủng hộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp