Rộ tin trường Chu Văn An và Phan Đình Phùng tăng học phí lên 8 triệu/tháng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 18/11/2020 23:00 (GMT +7)
Nhiều phụ huynh hoang mang trước thông tin 3 trường THPT công lập trọng điểm ở Hà Nội sẽ chuyển sang kinh tế tự chủ, học phí tăng lên tương đương với trường tư.

Hiện đang có nhiều phụ huynh có con theo học tại các trường THPT Kim Liên (Quận Đống Đa), THPT Chu Văn An (Quận Tây Hồ), THPT Phan Đình Phùng (Quận Ba Đình) lo lắng khi có thông tin sắp tới những trường này sẽ chuyển đổi sang mô hình tự chủ tài chính và thu học phí lên tới 8 triệu đồng/ tháng.

Theo thông tin lan truyền, ba trường THPT công lập top đầu Hà Nội này sẽ được nâng cấp thành trường chất lượng cao. Mức học phí do đó cũng có sự thay đổi cho tương xứng với chất lượng giảng dạy.

Thông tin khiến mạng xã hội xôn xao. Bởi mức 7-8 triệu đồng/tháng cao tương đương với các trường tư ở phân khúc cao và những gia đình có thu nhập trung bình trở xuống không đủ điều kiện cho con cái theo học ngay cả khi con đỗ vào trường.

Trường Phan Đình Phùng sẽ chuyển sang kinh tế tự túc.
Trường Phan Đình Phùng sẽ chuyển sang kinh tế tự túc.

Trả lời báo chí về thông tin trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thông tin trên là không đúng. Lãnh đạo Sở cho hay, hiện tại Sở đang trình UBND TP.; Hà Nội ban hành Nghị quyết theo hướng chỉ thực hiện chất lượng cao 1 phần chứ không làm chất lượng cao toàn bộ.

Nghĩa là khi thực hiện theo quyết định này thì vào năm đầu tiên tuyển sinh, học sinh lớp 10 sẽ thực hiện mô hình chất lượng cao và sẽ thu học phí theo mô hình này.

Còn đối với các lớp trên như lớp 11, 12 đang học theo chương trình đại trà mà phụ huynh không đồng tình chuyển đổi thì vẫn tiếp tục học theo chương trình hiện hành và mức thu học phí vẫn theo Nghị định 86 của Chính phủ như hiện nay (217.000 đồng/tháng).

Lãnh đạo Sở cũng khẳng định, hiện nay Hội đồng UBND thành phố chưa duyệt, nên hiện tại vẫn chưa có cơ sở pháp lý nào để khẳng định năm nào sẽ áp mô hình tự chủ cho các trường kể trên.

Do đó các trường trên địa bàn hiện vẫn triển khai dạy học và thu học phí như đang áp dụng từ trước đến nay.

Và đến khi nào có quyết định thực hiện chuyển đổi sang mô hình chất lượng cao, tự chủ tài chính, thì tới lúc đó các trường sẽ áp mức thu theo Nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, nghĩa là đối với bậc THPT mức trần quy định không quá 5.700.000 đồng/ tháng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khuyến cáo các phụ huynh không nên hoang mang, lo lắng vì nếu có quyết định chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao, nhà trường sẽ thông báo toàn thể phụ huynh. Và nguyên tắc tính học phí cũng dựa trên mức đảm bảo thu đủ chi và thực hiện một cách hợp lý, đồng thời phải có thông báo đến toàn thể phụ huynh, học sinh vào đầu năm học.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên - bà Đặng Ngọc Tú - cũng cho biết, hiện nay đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ… để chuyển đổi mô hình, trong đó, trình độ đội ngũ hiện tại đã thừa tiêu chuẩn, còn cơ sở vật chất nhà trường đang cố gắng hoàn thiện trong năm học này.

Nhưng bà cũng cho hay, ở thời điểm hiện tại tất cả vẫn đang là dự kiến. Khi thực hiện mô hình trường chất lượng cao, Hà Nội cũng quy định cụ thể về mức trần được phép thu hợp lý.

Tuyên án người đàn bà đánh mẹ già 4 năm tù Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng Bé trai chào đời trong khu cách ly COVID-19 ở Lào Cai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp