Hà Nội: Sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào điều trị tập trung trong bệnh viện

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 12/11/2021 12:10 (GMT +7)
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết, đối với những trường hợp F0 không triệu chứng, Hà Nội sẽ không đưa vào bệnh viện điều trị tập trung.
Hashtag #Kiến thức cần biết #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Cổng thông tin điện tử Hà Nội ngày 12/11 cho biết, hiện nay dù thành phố cơ bản được kiểm soát, nhưng Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bùng phát. Nguyên nhân là do đây là địa bàn rộng, tình hình giao thương đông đúc và phức tạp. Do đó, trên địa bàn vẫn có thể xuất hiện các ca bệnh mới bất cứ lúc nào bởi mầm bệnh có thể còn ngoài cộng đồng và nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào cao, do sự di biến động dân cư phức tạp.

Chính vì vậy, Hà Nội thống nhất cần nhất quán thực hiện quan điểm “F0 phải đi điều trị, F1 phải cách ly tập trung” để kiểm soát tốt nhất trước dịch bệnh. Đồng thời đây cũng là cách để bóc tách nguồn lây ra khỏi cộng đồng, và chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh tránh để rơi vào tình trạng bị động, mất kiểm soát. Trên tinh thần giữ vững an toàn cho Thủ đô, bảo vệ tính mạng cũng như sức khỏe của người dân.

Hà Nội: Sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào điều trị tập trung trong bệnh viện - Ảnh Laodong
Hà Nội: Sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào điều trị tập trung trong bệnh viện - Ảnh Laodong

>>> Xem thêm: Mưa lớn ở miền Trung đến khi nào thì dứt?

Liên quan đến vấn đề này ông Khổng Minh Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Thành phố tới đây sẽ không đưa những trường hợp F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung. Thay vào đó, Hà Nội sẽ thành lập trạm y tế lưu động. Việc lập trạm y tế lưu động này không cố định, không điều trị tập trung, cũng tương tự điều trị tại nhà. 

Theo đó, mỗi quận, huyện, xã, phường đều có các địa điểm để điều trị cho F0 không triệu chứng. Hiện trên địa bàn Hà Nội số cơ sở cách ly tập trung vẫn chứa được khoảng 60.000-70.000 F1 trở lên. Do đó, TP chỉ tính đến phương án cách ly tại nhà khi toàn địa bàn ghi nhận khoảng hàng trăm nghìn trường hợp F1 trở lên.

Đồng thời ông Nguyễn Văn Phong Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố phòng chống dịch COVID-19 cũng cho biết, Hà Nội luôn xác định phải chủ động cao hơn một mức so với thực tiễn, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thủ đô.

Hà Nội: Sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào điều trị tập trung trong bệnh viện  - Ảnh 2

Theo đó, Hà Nội đã chuẩn bị mức độ cao nhất các điều kiện phục vụ điều trị, cách ly, bởi TP vẫn có nguy cơ dịch cao, thậm chí có khu vực dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng... Đồng thời, so với kịch bản hiện nay Thành phố sẽ xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn.

Và cũng tính tới phương án thí điểm quản lý F1, F0 tại nhà nhưng phải đảm bảo điều kiện về nhà ở, phòng cách ly, cơ sở pháp lý và với những bước đi phù hợp điều kiện thực tế của thành phố. Người cách ly tại nhà cũng phải tự cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phải cam kết không di chuyển trong cộng đồng làm lây lan dịch bệnh.

55% trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc nhẹ Vaccine Covid-19 có ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản, phát triển của trẻ không? Vì sao có những người không mắc Covid-19 dù tiếp xúc gần với F0?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp