Hà Tĩnh: Xuất hiện các vết nứt trên núi, di dời khẩn cấp gần 3.000 hộ dân

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 19/10/2020 11:54 (GMT +7)
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phải di dời khẩn cấp 3.000 hộ dân do mưa lớn kết hợp với nước lũ thượng nguồn đổ về.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều ngày 18/10, do mưa lớn kết hợp với nước lũ thượng nguồn đổ về, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới 1 m. Bên cạnh đó mưa lũ còn gây ra tình trạng sạt lở đất ở nhiều nơi.

Hà Tĩnh: Xuất hiện các vết nứt trên núi, di dời khẩn cấp gần 3.000 hộ dân.
Hà Tĩnh: Xuất hiện các vết nứt trên núi, di dời khẩn cấp gần 3.000 hộ dân.

Tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tình trạng sạt lở đất, nứt núi đã xuất hiện. Tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, người dân phát hiện vết nứt lớn trên núi Vò Vò với đường nét kéo dài. Lực lượng chức năng đã tiến hành di dời khẩn cấp 2 hộ dân gần khu vực cùng nhiều hộ dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ngày 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan ban ngành khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu.

Đến chiều ngày hôm qua, 18/10, gần 3.000 hộ dân ở các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh… đã được sơ tán, di dời đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời Hà Tĩnh đã cho 200.000 học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 19/10.

Ngập lụt chưa hết, miền Trung lại sắp đón siêu bão? Mưa lớn khả năng kéo dài, 18 huyện miền Trung có nguy cơ lũ quét, sạt lở Trấn Thành thông báo đã quyên góp được 6 tỷ nhưng không thể về miền Trung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp