Hai bé bị cha đổ xăng phóng hỏa thoát nguy kịch

Én Đăng lúc: Thứ năm, 29/10/2020 21:38 (GMT +7)
Bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi bị thương nặng do cha đổ xăng phóng hỏa ở Hóc Môn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, hai bé được đưa vào viện khuya 27/10 với nhiều vết bỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi. Vết thương sâu, tụt da gần toàn bộ, bác sĩ chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3. Bé gái tỉnh táo, diện tích bỏng 41%. Bé trai nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu sốc bỏng, diện tích bỏng gần 55%.

Ban công ngôi nhà cháy, nơi cảnh sát phá cửa vào trong cứu người.
Ban công ngôi nhà cháy, nơi cảnh sát phá cửa vào trong cứu người.

Ngay khi đến viện, hai bé được sơ cấp cứu, chống sốc, truyền dịch. Chiều 29/10, sức khỏe hai bé tạm ổn định, đã khỏi sốc, tiên lượng điều trị lâu dài.

Được biết đêm 27/11, do mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Công Khanh (34 tuổi) đã nhốt hai con vào phòng rồi đổ xăng phóng hỏa khiến cả ba cha con bỏng nặng. Hiện Khanh đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bỏng hơn 50%.

 

TP.HCM: Cháy kho hàng, nhiều tài sản bị thiêu rụi Mâu thuẫn với vợ, chồng chốt hai con trong phòng phóng hoả Phú Yên: Tạm giam nghi can phóng hỏa làm 4 người bỏng nặng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp