Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 cho thú cưng
Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với chó, mèo nuôi trong nếu chúng có biểu hiện mắc bệnh.

Từ ngày 8/2, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với chó, mèo nuôi nếu chúng tiếp xúc với người mắc bệnh Covid-19.
Bà Park Yoo-mi - quan chức thuộc Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc - cho biết: "Bắt đầu từ hôm nay, chính quyền thủ đô Seoul sẽ cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho chó và mèo".
Đồng thời, nhà chức trách Hàn Quốc cũng thông báo, người dân khi thấy thú nuôi như chó hoặc mèo có biểu hiện bị sốt, ho, chảy nước mũi hoặc khó thở sẽ được cho chúng xét nghiệm Covid-19, trong trường hợp các con vật này đã tiếp xúc với người mắc bệnh.
Quy trình xét nghiệm sẽ do một nhóm nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ thú y, tiến hành gần nhà của thú nuôi. Những thú nuôi có kết quả dương tính sẽ được yêu cầu cách ly tại nhà trong 14 ngày, không phải đưa đến cơ sở cách ly tập trung vì chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm từ vật nuôi sang người. Tuy nhiên, vật nuôi sẽ được đưa đến cơ sở cách ly của chính quyền nếu chủ nhân không thể chăm sóc chúng do phải nhập viện điều trị Covid-19.
Được biết, trước đó vài tuần, ca mắc Covid-19 đầu tiên ở thú nuôi đã được ghi nhận là một con mèo ở thành phố Jinju, miền Đông Nam Hàn Quốc. Giới chức nước này đã tiến hành khoanh vùng dịch và đưa ra khuyến cáo người nuôi chó khi đưa chó ra ngoài đi dạo phải giữ khoảng cách 2m với người và thú nuôi khác, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.
Tính đến ngày 9/2, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 81.185 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.474 trường hợp tử vong.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Câu chuyện thực sự đằng sau việc bỏ ăn Tết Âm lịch của người Nhật Bản
Bài tiếp →
Cuối năm lỡ tiếp vị khách đến ăn cơm, cả nhà chủ quán cơm phải đi cách ly