Hà Nội: Hàng sưa quý được truyền dịch “cấp cứu” trước nguy cơ chết khô

TL Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 14:49 (GMT +7)
Khoảng 10 cây sưa quý trên đường Nguyễn Văn Huyên được cấp tốc truyền dinh dưỡng vì có dấu hiệu khô héo.

Hàng cây sưa trên phố Nguyễn Văn Huyên nằm trong dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ngày 20/03, Sở Xây dựng Hà Nội đã bàn giao hơn 100 cây cho BQL dự án, trong đó có 34 cây gỗ sưa quý hiếm, có giá trị cao về kinh tế.

Cây sưa đỏ có dấu hiệu rụng lá, khô héo.
Cây sưa đỏ có dấu hiệu rụng lá, khô héo.

Các cây gỗ sưa được chăm sóc kỹ lưỡng, tưới nước 2 lần/ngày, bơm thuốc kích rễ 1 lần/tuần, tuy vậy cây vẫn có biểu hiện khô héo, rụng lá.

Cây được truyền túi dinh dưỡng nhằm phục hồi lại.
Cây được truyền túi dinh dưỡng nhằm phục hồi lại.

Khi phát hiện cây như vậy, đơn vị chăm sóc cây đã nhanh chóng truyền dinh dưỡng để cây có thể phục hồi. Các bịch truyền được treo lên cây với đầu khoan trực tiếp qua lớp vỏ để truyền dinh dưỡng vào thân với hy vọng sẽ cứu được những cây sưa quý này.

Phương pháp truyền dịch cho cây được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2017, chuyên dùng để cứu các cây cổ thụ, cây bị bứng gốc, cây thiếu dinh dưỡng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bịch truyền là phân bón dạng nước, giúp cây trị bệnh, diệt sâu, kích thích rễ, mầm sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống sót, đồng thời cũng có tác dụng với chống hạn, chống khô gió nóng, tiết kiệm nước và nhân công.

Cây sưa đỏ là loại cây quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, nằm trong danh sách sách đỏ Việt Nam về thực vật. Hiện tại, việc chăm sóc cây do đơn vị của BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thực hiện.

Hà Nội: Cứu sống thai nhi 31 tuần bị phá bỏ vứt trong thùng rác
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp