Hơn 20 du học sinh Việt Nam nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 17/12/2020 09:53 (GMT +7)
Chính quyền thành phố Boryeong (Hàn Quốc) thông báo có thêm 20 du học sinh Việt Nam tại trường Đại học Ajou bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngày 16/12, cơ quan y tế thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc cho biết, có tới 21 du học sinh Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Ajou bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chính quyền thành phố Boryeong (Hàn Quốc) xem đây là vụ lây nhiễm tập thể mới nhất và lớn nhất trong ngày 16/12. Để miêu tả về ca nhiễm này báo chí Hàn dùng từ "hiếm thấy" để nhắc việc công dân nước ngoài nhiễm Covid-19 tại nước này.

Kết quả kiểm tra cho thấy 20 du học sinh Việt nhiễm Covid-19
Kết quả kiểm tra cho thấy 20 du học sinh Việt nhiễm Covid-19

Được biết tất cả các sinh viên dương tính với nCov trên đều sống trong khu ký túc xá của trường Đại học Ajou này.

Theo đó vào ngày 14/12, 162 người đã được tiến hành xét nghiệm nCov, trong đó có 59 sinh viên Việt, 7 người Uzbekistan và 1 người Thái Lan, sau khi du học sinh người Việt tên A cùng sống trong ký túc xá của trường Đại học này dương tính với Covid-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có tới 21 sinh viên Việt Nam dương tính với nCov. Ngay sau đó cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiêm nCoV cho hơn 300 sinh viên khác đang ở ký túc xá vào ngày 16/12.

Các nhà chức trách thành phố đã cho điều tra dịch tễ của các bệnh nhân, bởi họ nghi rằng sự lây nhiễm nhóm có thể đã xảy ra do tiếp xúc gần trong các phòng ký túc xá kín.

Theo Yonhap đưa tin, trong thời gian gần đây một loạt các ca nhiễm Covid-19 đã bùng phát tại các viện dưỡng lão, nhà thờ, cơ sở giáo dục và cơ sở đa chức năng trên khắp Hàn Quốc.

Hiện tại, theo thống kê sơ bộ Hàn Quốc có 44.000 ca Covid-19 và 600 người tử vong.

Indonesia cung cấp vaccine Covid-19 miễn phí cho công dân Ngày mai 17/12: Chính thức tiêm thử vaccine Covid-19 của Việt Nam TP.HCM gỡ phong tỏa các địa điểm liên quan 4 bệnh nhân Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp