Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 29/11/2020 13:20 (GMT +7)
Đêm Chung kết Miss Tourism Vietnam 2020 vừa diễn ra nhưng lại không trao danh hiệu hoa khôi khiến cư dân mạng khó hiểu.
Hashtag #Hoa khôi du lịch Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 - vừa khép lại vào tối qua 28/11 tại Đắk Nông. Đêm Chung kết với sự góp mặt của 30 thí sinh, có 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử là Bùi Bích Diệp (Hà Nội), Ngô Thị Mỹ Hải (Đắk Lắk), Nông Thị Thiêng (Cao Bằng), Bùi Minh Anh (Đắk Nông) và Vũ Minh Thư (Nam Định).

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH  - Ảnh 1

Tuy nhiên, điều đặc biệt là ở những phút cuối cùng, khi top 3 thí sinh xuất sắc nhất đang hồi hộp, nắm chặt tay nhau chờ đợi giây phút công bố người chiến thắng thì MC bất ngờ công bố Miss Tourism Vietnam 2020 không có Hoa khôi. Thay vào đó, Ban Giám Khảo chỉ quyết định trao danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH  - Ảnh 2

Theo đó, danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Bùi Minh Anh, sinh năm 1999. Cô sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo 3 vòng là 82-63-97. Giải Á khôi 2 thuộc về người đẹp Ngô Thị Mỹ Hải đến từ Đắk Lắk. Với kết quả không có Hoa khôi trên, phía đại diện ban tổ chức cho biết sẽ giải đáp vấn đề này trong buổi họp báo tới đây.

Ngoài hai danh hiệu Á khôi, Ban tổ chức còn trao thêm một số giải thưởng phụ như Người đẹp mặc trang phục vùng miền thuộc về thí sinh Đào Hoàng Anh, Người đẹp có trang phục thân thiện với môi trường dành cho thí sinh Phan Lê Hoàng Anh. Người đẹp ứng xử, Người đẹp thân thiện thuộc về Bùi Minh Anh. Thí sinh Lê Phương Tuyết được trao giải Người đẹp nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Đăng Triều.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH  - Ảnh 3

Trước đó, theo thông báo của Ban tổ chức, 3 chiếc vương miện sẽ được trao cho những thí sinh có thứ hạng cao nhất. Cụ thể, Hoa khôi sẽ nhận được trao giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng (gồm 150 triệu đồng tiền mặt, vương miện, quà tặng). Á khôi 1 nhận giải thưởng có tổng giá trị 1 tỷ đồng (100 triệu triệu đồng tiền mặt, vương miện, quà tặng) và Á khôi 2 là 500 triệu đồng.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH  - Ảnh 4

Hiện, các chủ đề xoay quanh cuộc thi đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Rất nhiều người tỏ ra không hài lòng với cách tổ chức sơ sài cùng như kết quả chung cuộc "bất thường" như vậy.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt: Cả đêm chung kết không tìm ra HH  - Ảnh 5
Không chỉ Đỗ Thị Hà, hai hoa hậu lừng danh này cũng có xuất thân nghèo khó Lộ diện Tân Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020: Học vấn khủng, ngoại ngữ đỉnh Những ông chồng của các Hoa hậu Việt Nam giàu cỡ nào 17 đời Hoa hậu Việt Nam, ai là người lấy chồng sớm nhất? Dàn Hoa hậu, Á hậu "bỏ cuộc chơi theo chồng" sớm sau đăng quang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp