Vụ người đàn ông vỗ mông phụ nữ Việt trong thang máy bị lên án ở Estonia

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 26/11/2020 15:03 (GMT +7)
Theo Đại diện Lãnh sự Estonia tại Việt Nam, người đàn ông mang quốc tịch Estonia M.J có hành vi quấy rối chỉ là trường hợp cá biệt.

Liên quan đến vụ việc anh M.J. (44 tuổi, người Estonia) vỗ mông một phụ nữ trong thang máy chung cư gây xôn xao mấy ngày qua, cộng đồng người Estonia tại Việt Nam cũng tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông này, đồng thời vô cùng ngạc nhiên trước mức xử phạt của Việt Nam. Theo đó, với hành động gây rối như vỗ mông một phụ nữ trong thang máy chung cư, người đàn ông Estonia chỉ chịu mức phạt hành chính 200.000 đồng.

Trước sự việc này, Lãnh sự quán Estonia tại TP.HCM đã lên tiếng, người này cho biết với hành động tương tự ở Estonia, người gây rối có thể bị phạt đến 1.200 euro (tương đương 33 triệu đồng), thậm chí là tạm giam 30 ngày.

Vụ người đàn ông vỗ mông phụ nữ Việt trong thang máy bị lên án ở Estonia - Ảnh 1

Ông Đỗ Văn Mười, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Estonia tại TP.HCM chia sẻ hành động của M.J. chỉ là một trường hợp rất cá biệt, không đại diện cho tính cách của người dân ở quốc gia có 1,3 triệu dân này. Bởi đây là trường hợp đầu tiên được biết đến. Phía Lãnh sự quán cũng lấy làm tiếc về hành động của công dân Estonia nêu trên.

"Chúng tôi khẳng định hành động của công dân này mang tính cá biệt, trái ngược với tính cách văn minh, lịch sự của người dân Estonia. Hành động này bị cộng đồng cư dân Estonia sinh sống tại Việt Nam, hoặc đã từng du lịch đến Việt Nam và quan tâm đến tình hình của Việt Nam phản đối và lên án". - Đại diện Lãnh sự quán Estonia khẳng định.

Ông cũng cho biết thêm rằng người Estonia rất dễ thương và lịch sự, tôn trọng phụ nữ, luật pháp cũng rất nghiêm. Cụ thể, ở Estonia hay các quốc gia như Phần Lan, Na Uy, chỉ cần ai đó đi sau một người phụ nữ và có những lời nói xúc phạm là cảnh sát cũng có thể bắt giam 30 ngày, chưa tính đến việc đụng chạm vào thân thể.

Được biết, anh M.J. từng có thời gian sống tại Campuchia khoảng 10 năm trước khi đến Việt Nam. Tính đến nay, người này cũng đã ở đây khoảng 5-7 năm ở Việt Nam.

Sau khi vụ việc được công khai, nhiều bài báo đã được dịch lại và chuyển về Estonia nên rất nhiều người biết. Ông Mười cho biết đã nhận được rất nhiều thông tin hỏi thăm về vụ việc từ cộng đồng Estonia tại Việt Nam, tại Estonia, thậm chí từ Cộng hòa Séc và nhiều nơi khác. Thậm chí có cả những người quen của M.J. Hầu hết đều không hài lòng trước hành động của người đàn ông này.

Vụ người đàn ông vỗ mông phụ nữ Việt trong thang máy bị lên án ở Estonia - Ảnh 2

Phía Lãnh sự cũng cho biết sẽ thông qua các cổng thông tin của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao của Estonia khuyến cáo và nhắc nhở các công dân khi du lịch, công tác tại Việt Nam phải tuân thủ luật pháp ở nước sở tại. Đồng thời, yêu cầu công dân hiểu biết và tôn trọng văn hóa ứng xử của người Việt và văn hóa Á Đông.

Trước đó, ngày 11/7/2020, chị H.L. đi vào thang máy để trở về căn hộ tại một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, thì gặp một người đàn ông ngoại quốc, do có quen biết nên chị cũng có trò chuyện. Đến lúc đi ra khỏi thang máy thì bị người đàn ông này vỗ mông. Vì cho rằng hành vi của người đàn ông này là không thể chấp nhận được nên chị đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Theo tố cáo của chị L., người đàn ông này là M.J. (44 tuổi, quốc tịch Estonia). Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị L., Công an phường An Phú (quận 2, TP.HCM) đã xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông này với mức phạt là 200.000 đồng.

TPHCM: Một phụ nữ bị gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông trong thang máy chung cư Lý do người phụ nữ bị vỗ mông trong thang máy hòa giải với thủ phạm Gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy bị phạt 200 ngàn đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp