Lũ chưa rút, Quảng Trị lại đối mặt nguy cơ lũ mới vượt đỉnh

VV Đăng lúc: Thứ bảy, 17/10/2020 22:01 (GMT +7)
Mưa lớn từ sáng ngày 17/10 khiến mực nước các sông ở Quảng Trị dâng lên nhanh chóng, gây nguy cơ lũ vượt đỉnh.

Theo ghi nhận tại trạm quan trắc thủy văn Đông Hà (Quảng Trị), vào sáng 17/10, mực nước lũ lên đến 4,44m, trên báo động 3 0,44m. Ngày 15/10 học sinh một số trường bắt đầu đi học trở lại sau 1 tuần tránh lũ thì chiều 16/10 lại tiếp tục nghỉ học vì đón đợt mưa lớn mới. 

Cá biệt có Trường THCS Phan Đình Phùng, do mưa quá lớn, 32 học sinh và 12 giáo viên không kịp ra khỏi trường đã bị mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh đã phải đưa thuyền vào đưa toàn bộ học sinh, giáo viên đến nơi an toàn. 

Hiện lực lượng chức năng cũng đang tích cực sơ tán người dân tại một số địa bàn có nguy cơ ngập sâu ở thành phố Đông Hà. TP Đông Hà. 

Lũ chưa rút, Quảng Trị lại đối mặt nguy cơ lũ mới vượt đỉnh.
Lũ chưa rút, Quảng Trị lại đối mặt nguy cơ lũ mới vượt đỉnh.

Cũng trong sáng nay, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua ga Quảng Trị và ga Diên Sanh bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi dài 10m, sâu 4m, rộng toàn bộ lề đường từ 5 - 6m. Hành khách đi tàu SE1, SE3, SE8 từ hai đầu Hà Nội và Sài Gòn đã phải chuyển sang di chuyển bằng ôtô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và Phò Trạch (Thừa Thiên Huế).

Bên cạnh đó, đoạn quốc lộ 1A qua phường Đông Thanh (thành phố Đông Hà) cũng bị ngập sâu 50 - 80cm, giao thông tê liệt. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Quảng Trị sẽ tiếp tục mưa rất lớn trong 3 ngày tới.

PTT Trịnh Đình Dũng yêu cầu chủ động sơ tán người dân trước mưa lũ Mưa lũ kỷ lục ở miền Trung: 5 người chết, gần 33.400 ngôi nhà ngập sâu Áp thấp mới di chuyển về phía đất liền, miền Trung thêm một kỷ lục mưa lũ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp