Báo pháp đưa Meghan lên trang nhất với cáo buộc nói dối

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 21/11/2021 10:04 (GMT +7)
Một trong những tạp chí có sức ảnh hưởng nhất ở Pháp đã đăng tải bài viết về việc Meghan nói dối lên hẳn trang nhất.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS #Nóng trên MXH

Vừa qua, Meghan gây chú ý khi xuất hiện tại Ellen Show, có cuộc phỏng vấn với MC đình đám Ellen DeGeneres lên sóng tối 18/11. Đáng nói là dù danh tiếng của cặp đôi hoàng gia Harry - Meghan ngày một tăng lên tại Mỹ nhưng tại Pháp, nhà Sussex đã nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, khi tờ tạp chí có sức ảnh hưởng nhất nước Pháp Paris Match đã đưa ra nhận xét gay gắt về Meghan trong vụ kiện của cô với Mail on Sunday.

Báo pháp đưa Meghan lên trang nhất với cáo buộc nói dối - Ảnh 1

Cụ thể, tờ báo Pháp cáo buộc Meghan nói dối khi đăng lên trang nhất tựa đề: "Vì sao Meghan nói dối". Bên trong cuốn tạp chí còn có một tiêu đề khác về câu chuyện này lại ghi "Lật mặt nạ". Chia sẻ về vấn đề này,  Peter Allen, nhà báo người Anh hiện công tác tại Paris, cho biết "truyền thông Pháp trước đây khá tôn trọng họ" nhưng hiện tại thì đã khác. Theo ông, những tiêu đề này sẽ có thể "tàn phá Dự án Sussex".

>>Xem thêm: Meghan hiếm hoi chia sẻ về cô con gái 5 tháng tuổi Lilibet

Báo pháp đưa Meghan lên trang nhất với cáo buộc nói dối - Ảnh 2

Theo đó, những tiêu đề này có liên quan đến vụ việc vào ngày 10/11, Meghan lúc đó đã phải xin lỗi tòa liên quan cuốn tự truyện Finding Freedom viết về họ của hai tác giả Omid Scobie và Carolyn. Vợ chồng cô từng khẳng định cả hai không liên quan nội dung sách có chứa một số nhận định không mấy hay ho về Hoàng gia, bao gồm tuyên bố về sự rạn nứt của Meghan với Hoàng gia vì chiếc vương miện. Nhưng trên thực tế, cựu thư ký truyền thông Jason Knauf của Meghan khẳng định cô hoàn toàn biết việc anh đã gặp gỡ hai tác giả cuốn tự truyện, thậm chí còn gửi ghi chú cho anh về những điều nên đưa vào sách.

Báo pháp đưa Meghan lên trang nhất với cáo buộc nói dối - Ảnh 3

Về phía Meghan, trong lời khai mới gửi lên Tòa Phúc thẩm, cô ghi rõ: "Trước những tài liệu anh Knauf cung cấp, tôi thừa nhận anh ấy từng thông báo một số thông tin cho hai tác giả cuốn sách và tôi biết chuyện này. Tôi xin lỗi tòa vì mình đã quên mất những trao đổi này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tôi không nắm rõ mức độ thông tin anh ấy cung cấp. Tôi hoàn toàn không có ý định hoặc mong muốn lừa dối bị cáo hay tòa".

Meghan đã kiện Associated Newspaper Limited (ANL), nhà xuất bản của Mail On Sunday, về năm bài báo đã "bóc trần" sự thật bức thư "mang tính cá nhân và riêng tư" cô gửi cho bố ruột là ông Thomas Markle vào tháng 8/2018. Đến đầu năm nay, Tòa án Tối cao phán quyết việc ANL công bố bức thư Meghan gửi cha cô là trái pháp luật, nên không cần mở phiên tòa.

Báo pháp đưa Meghan lên trang nhất với cáo buộc nói dối - Ảnh 4

Tuy nhiên, ANL sau đó đã kháng án lên Tòa phúc thẩm mong muốn đưa ra xét xử vụ việc này, đặc biệt là những tuyên bố của Meghan rằng cô bị vi phạm quyền riêng tư và bản quyền. Phiên phúc thẩm sau đó cũng đã diễn ra và kéo dài ba ngày, kết thúc vào 11/11. Hiện tại vụ việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng, ba thẩm phán cho biết họ "cần thời gian" trước khi đưa ra quyết định. Nếu Mail thắng, vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử, hai bố con Meghan có thể sẽ phải xuất hiện và đưa ra lời khai.

Meghan hiếm hoi chia sẻ về cô con gái 5 tháng tuổi Lilibet Meghan viết "tâm thư" ngàn chữ sau bộ ảnh "mượn" ý tưởng của vợ chồng Kate Bộ ảnh tình tứ của cặp đôi hoàng gia William - Kate sao chép Meghan?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp