Miền Bắc rét hại do không khí lạnh tràn về

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 17/01/2021 09:43 (GMT +7)
Từ ngày 18 - 19/1 trời nắng, rét đậm, rét hại chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất cao.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh bắt đầu từ ngày và đêm 17/1 khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại. 

Được biết, trong đợt không khí lạnh này trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai với nền nhiệt sẽ dao động từ 8-12 độ C, khu vực miền núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và cảnh báo có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Miền Bắc rét hại do không khí lạnh tràn về.
Miền Bắc rét hại do không khí lạnh tràn về.

Theo chuyên gia khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, trong đêm 17/1 khả năng xuất hiện mưa tuyết có thể xảy ra ở vùng núi cao thuộc Hà Giang và Lào Cai nhưng xác suất không cao như đợt trước.

Cũng do đợt không khí lạnh này, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời sẽ rét với nền nhiệt từ 14 - 18 độ C.

Và từ ngày 18/1, các tỉnh Bắc Bộ ban đêm và sáng sớm trời sẽ rét đậm, rét hại, đặc biệt sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Đồng thời từ ngày 17/1, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời sẽ trở rét với nền nhiệt dao động từ 14-18 độ, sau đó khu vực Nam Bộ trời cũng trở lạnh.

Được biết, đây là một đợt không khí lạnh mạnh nhưng không bằng đợt từ ngày 7 - 11/1, và thời gian của đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài từ 17 - 19/1.

Theo đó, đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào rạng sáng 17/1 sẽ là đợt mạnh nhất trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 1 và sau đó sẽ có ít xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh như những đợt đầu tháng 1.

Đợt không khí lạnh mới sẽ gây rét thế nào ở miền Bắc? Sai lầm cơ bản khi giữ ấm cơ thể vào ngày rét đậm mà nhiều người mắc Hai ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét tăng cường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp