Mưa lớn tại Hà Nội đạt kỷ lục sau 36 năm, sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ hai, 30/05/2022 10:00 (GMT +7)
Theo thông tin tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tại Hà Nội sẽ kéo dài đến hết tháng 5.

Tình trạng mưa lớn ở Hà Nội trong những ngày qua được đánh giá là hiếm gặp, bởi mưa lớn thường xảy ra vào tháng 7,8. Tuy nhiên mới cuối tháng 5, Hà Nội và hầu hết các tỉnh phía Bắc đã có mưa lớn dồn dập. 

Tại Hà Nội chiều ngày 29/5, lượng mưa đo được trong 2 tiếng ở Cầu Giấy đã lên tới 181mm. Đây là lượng mưa gần bằng tổng lượng mưa của cả tháng 5 của mọi năm. Sở dĩ mưa lớn như vậy là do Hà Nội đang chịu tác động của hội tụ ẩm phát triển mạnh từ mặt đất lên cao 5000m. Thêm vào đó là tốc độ gió trên cao rất lớn đã khiến mây đối lưu phát triển mạnh, trút mưa trắng trời kèm theo dông sét dữ dội trong thời gian ngắn.

Mưa lớn tại Hà Nội đạt kỷ lục sau 36 năm, sẽ kéo dài trong bao lâu? - Ảnh 1

Dự báo đã qua thời điểm mưa dồn dập nhất. Tại Hà Nội tình trạng mưa lớn khả năng vẫn còn tiếp diễn đến ngày 31/5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên lượng mưa sẽ không lớn như chiều ngày 29/5, mưa rào từng đợt nên khả năng ngập cũng thấp hơn. 

Ở khu vực miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 30/5, mưa rào và dông trên diện rộng sẽ tiếp tục tái diễn do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt.

Mưa lớn tại Hà Nội đạt kỷ lục sau 36 năm, sẽ kéo dài trong bao lâu? - Ảnh 2

Sang đến ngày 31/5, Đồng bằng Bắc Bộ giảm mưa. Vùng núi trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tình trạng mưa dông to có thể kèm theo các hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ chỉ trong khoảng từ 28 - 31 độ, thời tiết vô cùng mát mẻ.

Tại miền Trung do ảnh hưởng của hình thái thời tiết gây mưa cho Bắc Bộ nên nắng nóng ở Bắc Trung Bộ có khả năng dịu dần. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ thời tiết vẫn là ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông cục bộ. Nền nhiệt ít có xu hướng thay đổi.

Mưa lớn tại Hà Nội đạt kỷ lục sau 36 năm, sẽ kéo dài trong bao lâu? - Ảnh 3

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng là khu vực có mưa nhiều trong hôm nay với lượng mưa từ 20 - 50 mm, cụ bộ có mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên chỉ trong khoảng từ 27 - 30 độ, 30 - 33 độ tại Nam Bộ. 

Đợt mưa lớn bất thường ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng sau đợt lạnh bất thường Miền Bắc đón mưa lớn trong 5 ngày
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp