Người dân Trà Leng đã có nhà mới đón Tết Nguyên đán 2021

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 06/02/2021 23:25 (GMT +7)
Sau hơn 1 tháng thi công, ngày 6/2, 13 ngôi nhà đã được huyện Nam Trà My bàn giao cho người dân nóc ông Đề, xã Trà Leng để đón Tết.
Hashtag #Trà Leng #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, mỗi ngôi nhà được bàn giao cho người dân Trà Leng có diện tích 50 m2. Nhà được xây theo kiểu nhà sàn, trị giá 170 triệu đồng được một doanh nghiệp hỗ trợ. Mái nhà được làm bằng xà gồ sắt, lợp tôn, đặt trên 12 trụ bê tông cắm sâu vào lòng đất. Theo đánh giá từ giới xây dựng, ngôi nhà có độ an toàn cao, đảm bảo cho người dân ở lâu dài.

Nhà chính sẽ có hai phòng ngủ, một phòng khách. Các công trình phụ có bếp nấu ăn, phòng vệ sinh. Riêng hạng mục điện, nước sinh hoạt đang được chính quyền đầu tư xây dựng đấu nối đến từng hộ.

13 ngôi nhà đã hoàn thành được bàn giao cho người dân. Ảnh: VNExpress.
13 ngôi nhà đã hoàn thành được bàn giao cho người dân. Ảnh: VNExpress.

Ông Hồ Văn Đề - người được dân xem là già làng - rất vui mừng khi cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chìa khóa nhà mới. Niềm vui của ông Đề cũng chính là niềm vui của toàn bộ người dân nơi đây. Bởi cuối cùng, niềm mong mỏi của người dân bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Theo ông Đề, sau sạt lở núi hàng chục người dân đã sống tạm bợ tại điểm trường nóc ông Lục chật chội để đợi chuyển về nhà mới rộng rãi hơn. "Tôi rất vui khi toàn bộ hộ dân được bố trí nhà ở gần nhau giống như làng cũ", ông nói.

Ông Hồ Văn Đề nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: VNExpress.
Ông Hồ Văn Đề nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: VNExpress.

Trước đó, vào sáng 5/2 tại huyện Nam Trà My, chính quyền đã bàn giao bảy ngôi nhà mới cho những hộ dân bị sạt lở vùi lấp nóc ông Sinh, xã Trà Vân. Được biết, khu vực này rộng 3.000 m2, cách làng cũ 100 m. Mỗi căn nhà sàn trị giá khoảng 220 triệu đồng, có tường xây, sàn đúc bê tông, mái lợp tôn kiên cố, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và công trình phụ. 

Niềm vui vào nhà mới trước Tết Nguyên đán 2021 dsax xoa dịu phần nào nỗi đau thương của người dân Trà Leng - Trà Vân. Vào chiều ngày 28/10/2020, một trận sạt lở đất kinh hoàng đã khiến 13 hộ dân ở thôn 1, xã Trà Leng bị vùi lấp nhà. Hậu quả khiến 9 người chết, 13 người mất tích và 33 người bị thương. Tại xã Trà Vân, sạt lở núi cũng vùi lấp 7 ngôi nhà, khiến 8 người chết. Hiện cuộc sống của người dân sau thiên tai đã bắt đầu đi vào ổn định.

Người dân Trà Leng đã có nhà mới đón Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 3
Người dân Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam có nơi tái định cư Sạt lở Trà Leng: Rơi nước mắt với hình ảnh đàn chó canh mộ chủ suốt 1 tháng Vụ sạt lở ở Trà Leng: Tiếp tục mở rộng phạm vi và dùng cáp treo tìm nạn nhân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp