Người dùng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Zara

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 18/06/2021 18:22 (GMT +7)
Một nhà thiết kế của Zara công kích một người mẫu Palestine, do đó người dùng mạng xã hội đang kêu gọi tẩy chay thương hiệu này.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Milleword, trên Instagram, hôm qua 17/6, người mẫu Qaher Harhash đã đăng tin nhắn mà nhà thiết kế dòng thời trang cao cấp dành cho nữ của Zara là Vanessa Perilman gửi cho anh. Theo đó, tin nhắn cho thấy, nhà thiết kế Perilman đã lên án quê hương Palestine của Harhash: "Nếu người dân nước bạn được giáo dục, họ sẽ không làm nổ tung các bệnh viện và trường học mà Israel đã hỗ trợ chi trả ở dải Gaza. Những người trong ngành thời trang biết sự thật về Israel và Palestine và tôi sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ Israel... Người Israel không dạy trẻ em căm thù cũng như không ném đá vào những người lính như người của các bạn vẫn làm".

Người mẫu Qaher Harhash. Ảnh: Vogue.
Người mẫu Qaher Harhash. Ảnh: Vogue.

Ngoài ra Perilman còn công kích nghề nghiệp của Harhash, cụ thể nhà thiết kế này nói: "Tôi thấy thật hài hước khi bạn làm người mẫu, bởi nó đi ngược với tín ngưỡng Hồi giáo. Nếu bạn công khai điều này ở bất kỳ quốc gia theo đạo Hồi nào, bạn sẽ bị ném đá tới chết". Theo đó, Qaher Harhash sinh ra ở Jerusalem, năm nay 22 tuổi. Anh được xem là mẫu nam người Palestine đầu tiên, hiện đang đầu quân cho một công ty quản lý người mẫu của Đức.

Harhash nói với NBC News rằng, bản thân anh đã rất sốc khi biết Perilman làm việc ở vị trí cấp cao tại Zara nhưng lại có phát ngôn phân biệt chủng tộc như thế. Ngay sau khi đoạn tin nhắn này được đăng tải, nữ thiết kế lập tức bị nhiều người chỉ trích. Sau đó cô đã phải xóa tài khoản Instagram. Đồng thời trên Twitter, từ khóa #boycottzara (tẩy chay Zara) hiện đang xuất hiện tràn lan.

"Đây thực sự là luận điệu chống người Palestine và Hồi giáo thấp hèn",

"Zara hãy sa thải cô thiết kế này đi",

"Chúng ta không cần mua đồ của Zara nữa. Họ đâu có làm ra thứ gì độc đáo hoặc thiết yếu lắm đâu",

"Để tôi nhắc bạn nhớ, hiện trên thế giới này đang có hàng tỷ người Hồi giáo đã mua sản phẩm của bạn. Sự căm ghét và phân biệt chủng tộc của bạn chỉ gây hại cho công việc kinh doanh, và đây là điều vô cùng nguy hiểm đối với một thương hiệu toàn cầu như Zara"..., những bình luận của cư dân mạng.

Chân dung nhà thiết kế Vanessa Perilman. Ảnh: News Break.
Chân dung nhà thiết kế Vanessa Perilman. Ảnh: News Break.

Liên quan đến vấn đề này, nói với Independent đại diện Inditex - công ty sở hữu Zara cho hay: "Chúng tôi không chấp nhận sự thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nền văn hóa, tôn giáo, quốc gia, chủng tộc hay tín ngưỡng. Zara là một công ty đa dạng và sẽ không bao giờ chấp nhận sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Chúng tôi lên án những phát ngôn như thế, chúng không phản ánh giá trị cốt lõi của công ty".

Phát ngôn của nhà thiết kế này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Palestine đang leo thang. 

Inditex là tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố Arteixo trong vùng Galicia ở Tây Ban Nha, với hệ thống 7.200 cửa hàng ở 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Zara, Inditex còn sở hữu Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho và Uterqüe.

"Cây hài" Sáng tạo doanh Hàn Bội Tuyền khóc nức nở trên livestream, phủ nhận chuyện tẩy chay Tiêu Chiến Giải Quả Cầu Vàng danh giá đứng trước nguy cơ bị tẩy chay: Tom Cruise trả lại 3 tượng vàng, Scarlett Johansson kịch liệt phản đối Trạng Tí bị tẩy chay, Ngô Thanh Vân đăng tâm thư "xin đừng so sánh truyện với phim"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp