Người Việt thứ hai đại diện châu Á nhận giải thưởng "Nobel xanh"

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 15/06/2021 17:30 (GMT +7)
Ông Nguyễn Văn Thái (39 tuổi), Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam là người duy nhất đại diện châu Á được vinh danh tại giải "Nobel xanh".
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 15/6, hội đồng Giải thưởng Môi trường Goldman 2021 công bố ông Nguyễn Văn Thái là 1 trong 6 người nhận giải thưởng "Nobel xanh" toàn cầu. Như vậy, với những đóng góp trong bảo vệ động vật hoang dã, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) Nguyễn Văn Thái (39 tuổi) là người Việt thứ hai đại diện châu Á nhận giải thưởng này. Đồng thời năm nay ông Thái cũng là người duy nhất đại diện châu Á được vinh danh.

Cùng với ông còn có năm đại diện khác nhận giải thưởng danh giá này, bao gồm Gloria Majiga-Kamoto (Malawi, châu Phi), Maida Bilal (Bosnia và Herzegovina, châu Âu), Kimiko Hirata (Nhật Bản, quần đảo và các đảo quốc), Sharon Lavigne (Mỹ) và Liz Chicaje Churay (Peru). Giải thưởng năm nay sẽ được trao trực tuyến do dịch Covid-19. Theo đó, mỗi cá nhân được vinh danh sẽ nhận cup và giải thưởng tiền mặt là 200 nghìn USD, sử dụng đề mở rộng các hoạt động chuyên môn, hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thái có nhiều đóng góp trong bảo tồn động vật hoang dã nói chung và loài tê tê nói riêng. Ảnh: SVW.
Ông Nguyễn Văn Thái có nhiều đóng góp trong bảo tồn động vật hoang dã nói chung và loài tê tê nói riêng. Ảnh: SVW.

Ông Nguyễn Văn Thái cùng cộng sự thành lập tổ chức phi lợi nhuận Save Vietnam’s Wildlife, đã cứu hộ hơn 1.500 cá thể tê tê, phối hợp với kiểm lâm tịch thu và gỡ bỏ hơn 9.700 bẫy thú, nhiều lán trại bất hợp pháp, bắt giữ giữ nhiều kẻ săn bắt. Đồng thời ông đã có rất nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã bị buôn bán trái phép. Ngoài ra vị giám đốc này còn tổ chức chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã.

Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, cá nhân ông đã tham dự các hội thảo quốc tế, xuất bản nhiều công trình nghiên cứu, và xây dựng các quy trình đầu tiên về theo dõi và phục hồi tê tê ở Việt Nam. Ví dụ như tại Việt Nam, ông cùng các đồng sự đã đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đầu tiên tại Ninh Bình, Trung tâm phục hồi chức năng cho Tê tê Châu Á đầu tiên của Việt Nam. 

Người Việt thứ hai đại diện châu Á nhận giải thưởng 'Nobel xanh' - Ảnh: SVW.
Người Việt thứ hai đại diện châu Á nhận giải thưởng "Nobel xanh" - Ảnh: SVW.

Ông Thái cho biết từ khi đề cử đến quy trình xét duyệt giải thưởng đều bí mật, do đó khi hay tin mình nhận được giải thưởng ông đã "rất bất ngờ". "Tôi rất tự hào khi mọi nỗ lực trong bảo tồn động vật hoang dã được ghi nhận, không chỉ ở Việt Nam, mà lan rộng ra thế giới", ông Thái chia sẻ.

Giải thưởng Môi trường Goldman được ví như "Nobel xanh", được thành lập 1989. Nhằm ghi nhận đóng góp quan trọng trong bảo vệ thiên nhiên của những nhà hoạt động cơ sở, giải này được trao tặng mỗi năm cho các anh hùng môi trường thế giới. Vào năm 2018, Việt Nam từng có đại diện là bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (Green ID) nhận giải thưởng này nhờ thành tựu phát triển năng lượng bền vững.

UEFA vinh danh Eriksen là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Chất như Adele, "ở ẩn" suốt 6 năm vẫn được vinh danh "nghệ sĩ của thập kỷ" Nữ bác sĩ chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy được Forbes vinh danh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp