Nguyên nhân đầu tháng 4 miền Bắc có mưa lớn?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 05/04/2021 10:10 (GMT +7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 4, mưa dông kèm theo gió giật, mưa lớn cục bộ sẽ xuất hiện nhiều.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo chuyên gia khí tượng, hiện miền núi Bắc Bộ đang bước vào cao điểm của đợt mưa, nhiều nơi có thể sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.

Thời kỳ này, phía Bắc không khí lạnh vẫn hoạt động, nhưng ở một số thời điểm nắng nóng vẫn xen kẽ nên nền nhiệt tăng dần.

Nhiều nơi ở miền Bắc khi có vùng nhiễu động hoặc không khí lạnh tràn về, sẽ gây mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đó, vào ngày 5-6/4, tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, dự báo có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa cao gấp 3-4 lần so với những ngày qua. Trong mưa dông khả năng có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lượng mưa có thể lên tới 00-150 mm/ngày.

Nguyên nhân đầu tháng 4 miền Bắc có mưa lớn? - Ảnh minh họa
Nguyên nhân đầu tháng 4 miền Bắc có mưa lớn? - Ảnh minh họa

Theo trang dự báo Accuweather, 2 ngày đầu tiền thời tiết Hà Nội diễn biến xấu. Nên khu vực này sẽ tiếp tục duy trì trạng thái âm u, trời nhiều mây và vài nơi có mưa dông. Với nền nhiệt chủ yếu dao động khoảng 21-25 độ C, độ ẩm cao trên 90%, nồm ẩm vẫn tiếp diễn.

Đến ngày 7/4, khu vực Hà Nội trời sẽ hửng nắng trở lại. Vài nơi có thể xuất hiện mưa nhưng lượng không đáng kể. Nhiệt độ dao động trong khoảng 22-25 độ C, kéo dài trong suốt cả tuần. Dự báo khu vực này hiện chưa đón nắng nóng.

Tại Trung Bộ, tuần này thời tiết ổn định hơn với trạng thái chủ đạo là đêm và sáng sớm trời có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối khả năng có mưa dông cục bộ. Do đó, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh.

Trong khi đó, trong các ngày 5-9/4 Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng. Với nền nhiệt cao nhất ở khoảng 34-35 độ C. Thời tiết tương tự tuần trước, trong đó vài nơi có khả năng xuất hiện những cơn mưa trái mùa.

Chuyên gia cho biết khu vực Nam Bộ đến cuối tháng 4 người dân phải đặc biệt đề phòng các hiện tượng mưa dông kèm theo lốc, sét.

Ở Miền Đông và vài nơi miền Tây nắng nóng xuất hiện diện rộng, trời dự báo sẽ có mưa rào và dông, khả năng cao sẽ xuất hiện lốc xoáy gió giật mạnh trong những cơn dông.

Lượng mưa và nhiệt độ được dự báo sẽ phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Trong tháng 4, chuyên gia khí tượng dự báo mưa dông kèm theo gió giật, mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Cùng với đó là khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy, sét đánh rất cao.

Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng Dự báo năm nay nắng nóng không gay gắt như năm 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp