Nguyên nhân nhiều cặp đôi ở Trung Quốc chọn ngày 22/2 để đăng ký kết hôn

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/02/2022 16:01 (GMT +7)
Trong ngày 14/2 có 945 cặp đội ở Thượng Hải đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, có tới 1.955 đôi trẻ đã đặt chỗ trước để được đăng ký kết hôn đúng ngày 22/2.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tại Trung Quốc so với ngày 22/2 số lượng cặp đôi ở các thành phố như Thượng Hải và Hàng Châu chọn ngày Valentine năm nay làm ngày đẹp đi đăng ký kết hôn ít hơn. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do nhiều bạn trẻ nơi đây tin rằng ngày 22/2 là “ngày tràn ngập tình yêu”, bởi trong tiếng Trung số 2 phát âm giống với “tình yêu”.

Liên quan đến sự kiện này, Cục Dân chính Thượng Hải cũng cho biết, có 945 cặp đội ở thành phố này đăng ký kết hôn trong ngày 14/2. Tuy nhiên, để được đăng ký kết hôn đúng ngày 22/2, có tới 1.955 đôi trẻ đã đặt chỗ trước.

Nguyên nhân nhiều cặp đôi ở Trung Quốc chọn ngày 22/2 để đăng ký kết hôn? - Ảnh Internet
Nguyên nhân nhiều cặp đôi ở Trung Quốc chọn ngày 22/2 để đăng ký kết hôn? - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Người dân cần làm gì khi Sổ hộ khẩu sắp bị 'khai tử'?

Ngày Lễ tình nhân 14/2 trong những năm gần đây luôn được biết tới là ngày đẹp với những cặp đôi muốn đăng ký kết hôn đúng ngày lành tháng tốt để cầu may mắn và hạnh phúc. Nhưng xu thế này đã thay đổi bất ngờ trong năm nay.

Cũng tại quận Củng Thự của thành phố Hàng Châu, vào ngày 14/2 có 90 cặp đôi đặt giữ chỗ đăng ký kết hôn. Nhưng vào ngày 22/2 con số này tăng gấp đôi với 180 cặp tình nhân. Tuy nhiên vào ngày 14/2, số đôi trẻ đăng ký kết hôn vẫn được đánh giá là cao hơn nhiều so với ngày thường.

Trong những năm gần đây Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ kết hôn và sinh con sụt giảm liên tiếp tình trạng mất cân băng giới tính cũng ngày càng trầm trọng, khiến nhiều đàn ông xứ Trung rơi vào tình trạng ế vợ. Chính vì thế đã khiến chính quyền các địa phương nước này tung ra hàng loạt kế hoạch và sáng kiến để khắc phục tình hình. Trong đó có nhiều địa phương đã cho xây dựng bộ dữ liệu thông tin để ghép đôi cho công dân, thậm chí là tổ chức các hoạt động hẹn hò và hỗ trợ chi phí mua nhà dựa trên số con mà một cặp vợ chồng có.

Nguyên nhân nhiều cặp đôi ở Trung Quốc chọn ngày 22/2 để đăng ký kết hôn - Ảnh 2

Mới đây, tại thành phố Bi Châu thuộc tỉnh Giang Tô, vào ngày 5/2 sự kiện ghép đôi đã được tổ chức với sự tham gia của 100 đàn ông nhưng chỉ có 5 phụ nữ. Về vấn đề này, Cục Dân chính Bi Châu thừa nhận đây chính là hệ quả của tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng đang diễn ra ở nước này.

Tin vui: Không cần mang theo giấy khai sinh, giấy kết hôn khi đi làm thủ tục hành chính Hyun Bin lộ diện trước thềm kết hôn với Son Ye Jin, nhan sắc được fan ví giống bố vợ tương lai Sắp kết hôn với Hyun Bin, Son Ye Jin bị khui lại phát ngôn "không để ý đến ngoại hình"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp