Nhà chống bão, lũ chỉ 25 triệu đồng

Én Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 13:44 (GMT +7)
Căn nhà chống bão, lũ được thiết kế với phao nổi bằng bê tông siêu nhẹ, chứa được 6-8 người cùng nhiều đồ đạc.
Hashtag #Nhà chống lũ #NEWS #Nóng trên MXH

Sau chuyến đi từ thiện vào vùng lũ miền Trung, ông Lê Trung Hiếu (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bắt tay vào nghiên cứu ra một mô hình nhà chống lũ mới. Theo đó, căn nhà được thiết kế với phao nổi làm bằng bê tông siêu nhẹ. Nếu chặn bao tải cát và căn nhà thì sẽ chống được bão, chịu được sức gió cấp 9 - cấp 10; còn khi lũ tràn về, bỏ bao cát ra thì nhà sẽ tự nổi trên mặt nước.

Phương án thiết kế nhà nổi cho người dân vùng lũ của ông Lê Trung Hiếu (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Phương án thiết kế nhà nổi cho người dân vùng lũ của ông Lê Trung Hiếu (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mỗi căn nhà sẽ được ghép bởi 4-6 module, mỗi module kích thước 1,5mx2m, lắp ghép với nhau bằng bulông. Ước tính, mỗi hộ dân vùng lũ trang bị một nhà tự nổi kích thước 3mx4,5m thì sẽ có khả năng chứa 6-8 người cùng 3, 4 tấn hàng hoá. 

Phần phao của nhà được làm bằng bê tông siêu nhẹ, neo bằng tời quay tay nên sẽ tự nhả khi nước dâng lên và cuộn lại khi nước xuống. Căn nhà có bền trên 15 năm.

Sau khi lắp ghép, các module sẽ tạo thành một khối, thậm chí còn có cả hầm để chứa đồ tích trữ. Ngoài ra, phần mái của nhà được ghép bởi tôn hình vòm, có độ cao 1,9m, có thể cất trữ đồ đạc. Hành lang có thể để gia súc, gia cầm. Bên trong nhà có bộ phát điện để sinh hoạt.

Ông Hiếu cho biết, phương án thiết kế nhà nổi của ông có khả năng mang 3,4 tấn hàng hoá và chứa 6-8 người...
Ông Hiếu cho biết, phương án thiết kế nhà nổi của ông có khả năng mang 3,4 tấn hàng hoá và chứa 6-8 người...

Đặc biệt, khi không có lũ, người dân có thể tháo rời nhà, tạo thành sân phơi thóc, gieo mạ... 

Ông Hiếu cho biết, chi phí để hoàn thiện căn nhà này khoảng 25 triệu đồng/căn.

Hiện ông Hiếu đang sản xuất căn nhà đầu tiên, sau đó sẽ kêu gọi nhiều người tham gia để có thể chung sức giúp bà con vùng lũ.

Căn nhà nổi đầu tiên đang được ông Hiếu sản xuất với chi phí 25 triệu đồng tại xưởng sản xuất.
Căn nhà nổi đầu tiên đang được ông Hiếu sản xuất với chi phí 25 triệu đồng tại xưởng sản xuất.

Ông Hiếu cho hay, ông sẵn sàng cung cấp thiết kế và chuyển giao công nghệ để giúp đỡ bà con vùng lũ chứ không nghiên cứu với mục đích kinh doanh.

Mỹ viện trợ 100.000 USD giúp Việt Nam ứng phó bão lũ Bão lũ miền Trung: 36 người chết, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói Thừa Thiên Huế: Cảnh bão lũ đặc biệt lớn Hàn Quốc hỗ trợ 300.000 USD khắc phục hậu quả do bão lũ tại miền Trung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp