Nhà sử học Robert Lacey: Meghan và Harry đang tự cho mình là nạn nhân

Hà Chi Đăng lúc: Thứ sáu, 30/10/2020 18:06 (GMT +7)
Vợ chồng Hoàng tử Harry đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích kể từ khi họ rời khỏi hoàng gia Anh.

Nhà sử học hoàng gia Robert Lacey - tác giả của cuốn sách bùng nổ “Battle of Brothers” - tiết lộ rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã tự phóng đại về tầm quan trọng của họ và họ thích tự biến mình thành nạn nhân.

Harry và Meghan đã làm lễ rửa tội cho con trai họ - Archie, nhưng không theo truyền thống của hoàng gia. Họ làm lễ riêng tư và không tiết lộ tên cha mẹ đỡ đầu của Archie.

Nhà sử học Robert Lacey: Meghan và Harry đang tự cho mình là nạn nhân - Ảnh 1

Hành động này của vợ chồng Meghan cũng khiến anh trai của Harry là hoàng tử William không thể thông cảm được. Vị vua tương lai cảm thấy khó chấp nhận khi em trai mình không hiểu được hiến pháp cơ bản và những nền nếp của Hoàng gia được duy trì qua nhiều đời.

“Hành vi kì quái như vậy có thể nói lên điều gì từ Harry và Meghan? Chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng họ đang tự cho rằng mình quan trọng” - Lacey nói.

“Kể từ khi kết hôn, cặp đôi này đã chứng tỏ rằng họ có chung một khuyết điểm - cả hai đều có xu hướng đi từ tự tin đến việc tự thương hại bản thân” - ông nói thêm.

 

Nhà chính trị nổi tiếng nói thẳng về động cơ của vợ chồng Harry - Meghan Hoàng tử Harry và vợ quay về Anh nhưng không gặp Nữ hoàng Elizabeth Hoàng tử Harry ưu tiên tiền bạc hơn nghĩa vụ hoàng gia khi rời Buckingham
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp