Từ 1/11, Nhật Bản mở cửa với khách đến từ Việt Nam

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 31/10/2020 10:51 (GMT +7)
Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, từ ngày 1/11. Lệnh này không áp dụng với khách du lịch.

Theo hãng tin Kyodo, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Brunei, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh của Nhật Bản từ tháng 11.

Đây là nỗ lực của Tokyo để nới lỏng các hạn chế đi lại do dịch Covid-19 nhằm phục hồi nền kinh tế Nhật Bản kể từ khi đóng cửa vào tháng 2.

Tuy nhiên, hiện Tokyo vẫn tiếp tục tạm ngừng thỏa thuận miễn thị thực với các nước khác và hạn chế việc cấp thị thực mới.

Được biết, quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của lực lượng chuyên trách ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Yoshihide Suga chủ trì.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản hạ mức khuyến cáo đi lại từ cấp 3 xuống cấp 2, theo Kyodo.

Từ 1/11, Nhật Bản mở cửa với khách đến từ Việt Nam - Ảnh 1

Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày đối với công dân Nhật Bản và người nước ngoài thường trú quay lại nước này từ ngày 1/11.

Kèm theo điều kiện để được rút ngắn thời gian cách ly là các chuyến công tác là phải giới hạn trong 7 ngày, không bao gồm thời gian cách ly khi đến và khi đi.

Trong 14 ngày đầu tiên trở lại Nhật, du khách cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng và lưu lại dữ liệu GPS trên điện thoại để hỗ trợ truy vết.

Ông Suga cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, mặc dù ở quy mô hạn chế. Ông cũng cam kết sẽ “ngăn chặn sự gia tăng lây nhiễm bằng mọi giá” để dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sớm phục hồi.

Giải mã cách người Nhật xử lý rác triệt để "Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản" xuống sắc sau scandal ngoại tình của chồng Cách người dân Nhật Bản ứng phó với lũ lụt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp