Bạn đã biết 8 sự thật về thế giới thời trang?

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ hai, 30/08/2021 01:17 (GMT +7)
Những sự thật về thế giới thời trang dưới đây có thể khiến bạn vô cùng bất ngờ.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

1. Mũ beret

Mũ beret là một item nữ tính của những cô gái Pháp. Tuy nhiên, bạn có biết rằng món phụ kiện này vốn dĩ được tạo ra cho quân đội Pháp vào thế kỷ 14. Sang đến thế kỷ 20, chiếc mũ beret đã xuất hiện tại Mỹ và trở thành một biểu tượng thời trang thanh lịch.

Mũ beret từng là đồng phục của quân đội
Mũ beret từng là đồng phục của quân đội

2. Cà vạt

Cà vạt là đồng phục của lính đánh thuê Croatia thế kỷ 17. Vua Louis XIV đã vô cùng thích món phụ kiện này và thường xuyên diện chúng. Từ đó, chiếc cà vạt trở thành một trào lưu tại kinh đô thời trang thế giới. Nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ còn đặt ra giải thiết rằng, từ cravatte trong tiếng Pháp vốn dĩ bắt nguyền từ croatta trong tiếng Croatia.  

3. Búp bê từng được dùng để thay thế người mẫu

Trước khi được khai sinh vào năm 1853 bởi cha đẻ của thời trang cao cấp Charles Frederick Worth, các thợ may thường dùng những con búp bê để làm người mẫu.

4. Sự ra đời của xe hơi làm váy của phụ nữ ngắn hơn

Đây thật sự là một điều tưởng chừng không liên quan nhưng khi ngẫm lại bạn sẽ thấy liên quan không tưởng. Trước khi xe hơi được phát minh, phụ nữ luôn gắn mình với những chiếc váy crinoline cực kỳ bành trướng.

Váy crinoline.
Váy crinoline.

Những chiếc váy này có phần tùng váy được làm bằng kim loại. Tuy nhiên, chiếc váy này chỉ phù hợp khi đi xe ngựa còn rất khó vận động để bước vào xe hơi.

Sự ra đời của xe hơi đã giúp cho những chiếc váy trở nên ngắn hơn.
Sự ra đời của xe hơi đã giúp cho những chiếc váy trở nên ngắn hơn.

Chính vì vậy, khi xe hơi được ra mắt và trở nên phổ biến thì những chiếc váy cũng dần dần gọn gàng lại và giúp phái đẹp dễ dàng di chuyển hơn.

5. Quần baggy là đồng phục tù nhân

Trước đây, các tù nhân tại Los Angeles, Mỹ thường mặc quần jeans nhưng không được đeo thắt lưng vì những lý do an toàn. Chính vì vậy, chiếc quần jeans thường trễ xuống, tạo cảm giác lùng bùng. Những NTK thời trang đã lấy đây làm nguồn cảm hứng để tạo nên những chiếc quần baggy rộng rãi và thời thượng như hiện tại.

6. Giày cao gót được phát minh bởi kỵ binh người Ba Tư

Những kỵ binh Ba Tư đi giày cao gót vì đế giày của họ cần phải bám chắc hơn vào bàn đạp ở yên ngựa. Vào năm 1599, đưa vua Ba Tư đã cử những đại sứ đi tới những nước châu Âu như Nga, Đức và Tây Ban Nha, trong quá trình này, những đôi giày cao gót dần dần được phổ biến.

Giày cao gót từng được dùng bởi các kỵ binh Ba Tư.
Giày cao gót từng được dùng bởi các kỵ binh Ba Tư.

Một thời gian dài, những quý tộc nam đi những đôi giày cao gót như một biểu tượng của sự vương giả.

7. Chân váy ngắn được đặt theo tên một chiếc xe hơi

NTK thời trang Mary Quant là người tạo ra chiếc váy ngắn miniskirt. Cô đã đặt tên chiếc váy này theo chiếc xa hơi mình đang đi – Mini Cooper.

8. Túi xách từng đường dùng để quyến rũ chồng

Thế kỷ 19, phụ nữ không dùng nhan sắc hay tính cách để tìm chồng mà họ sử dụng những chiếc túi xách. Túi xách càng nổi bật thì các cô gái càng có cơ hội cao tìm chồng.

Túi xách từng được phái đẹp dùng để quyến rũ đàn ông.
Túi xách từng được phái đẹp dùng để quyến rũ đàn ông.
Tại sao trong lịch sử thời trang Việt, chỉ có quý tộc mới mặc màu vàng? Váy Crinoline – mẫu váy cồng kềnh từng là biểu tượng của sự quyến rũ BST túi xách của Jessica "khủng" cỡ nào mà được xướng tên "Bà hoàng Hermes" của Kpop?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp